Mới đây, Á hậu Vũ Hoàng My cho biết cô từng trải qua khoảng thời gian bị miệt thị, quấy rối vì vậy nên cô hiểu được cảm giác của những người trong cuộc ra sao. Với Hoàng My, những lời lẽ tiêu cực, tục tĩu này ảnh hưởng rất lớn đến những nạn nhân bị miệt thị. Người đẹp chia sẻ: "Điều tôi muốn làm đầu tiên sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng mà đầu tiên là trong cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp".

saostar-bsj1l7nmjp00yc9u.jpgsaostar-110li6z4rwn07r0l.jpgsaostar-kml8qyktjd7stums.jpg

Sau ý kiến này, trên mạng xã hội nổi ra không ít ý bình luận bàn tán xoay quanh phát ngôn của nàng Á hậu. Có tài khoản để lại bình luận không đồng tình như: "Dù người ta có như thế nào, có toxic ra làm sao, thì chị cũng nên dành lời lẽ tôn trọng cho người khác, không nên dùng mấy từ ngữ nặng nề như vậy. Chị muốn người khác cư xử văn minh thì chị phải văn minh với người đó. Chị gọi là "hốt một đống rác dơ bẩn". 

Chị xem người khác là "rác" thì chị cũng quá xem thường người khác rồi ấy. Có người thích, ắt hẳn có người ghét, đấy là điều bình thường. Do người ta ghét người ta mới dùng mấy lời khó nghe. Không thể nào đòi hỏi mấy lời lịch sự từ những người ghét mình được. Càng quan tâm thì người thiệt là chị. Đừng cho bản thân mình là một người "thượng đẳng hơn" và cho người khác là "rác". Đây là một hành động không hề văn minh".

saostar-1qv0ch0rdwicxmlf.jpgsaostar-ridc4oug95tyw8t6.jpg

Ngay dưới bài viết, Á hậu Hoàng My thẳng thắn đối chất với những bình luận tiêu cực và cảm ơn những góp ý tích cực. Cô cho rằng nhiều người đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói trên: "Các bạn đã hiểu rất sai khi tôi nhắm đến anti-fan. 

Nếu các bạn anti có văn hóa thì các bạn không phải là đối tượng mà tôi đang nói đến. Tôi đang nói đến những lời lẽ thô tục, chửi bớt, lăng mạ người khác. Hiện tại các bạn là những người trẻ nhưng rất thích châm chọc miệt thị người khác và lấy đó làm thú vui. Nhưng hậu quả của hành động đó cho bản thân các bạn cũng sẽ vô cùng tiêu cực".

saostar-dve2dfbhd9vxpctc.jpg

Cách hành xử của Á hậu Hoàng My nhanh chóng nhận được nhiều lời khen của khán giả, đầy tinh tế nhưng cũng cực thâm thúy. Từng là nạn nhân bị miệt thị, quấy rối nên Hoàng My là người hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của người trong cuộc. Câu nói trên của Á hậu đa phần nhận được sự đồng cảm và sự ủng hộ của khán giả. 

Xem thêm: Á hậu Vũ Hoàng My: 'Tôi muốn khai tử sự vô văn hóa và độc hại mạng'

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022