Ngày 25/9, Giải Sao Mai 2022 Vòng Chung kết toàn quốc đã bước vào đêm thi thứ 2 với phần tranh tài của 14 thí sinh ở 3 phong cách âm nhạc: Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ. Đêm thi này là cơ hội tiếp theo để các thí sinh tiếp tục thể hiện giọng hát cũng như sở trường và tư duy âm nhạc của mình. 14 thí sinh đã vượt qua thử thách đêm thi thứ hai, chinh phục BGK bằng phần thể hiện của mình, tuy nhiên chỉ có 9 thí sinh tiếp tục có cơ hội bước tiếp. 

Mở màn cho phong cách Thính phòng là thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 09) với ca khúc Cánh chim báo tin vui. Ở đêm thi trước, Lan Quỳnh đã gây được ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện bản nhạc ngoại được phổ lời Việt của ca khúc Cô hầu gái xinh đẹp.  

hhkd1611-16641134001481643594589.jpg

Tiếp nối Lan Quỳnh là thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18) với ca khúc Em là hoa Pơ Lang. Nữ thí sinh sinh năm 2000 đến từ Thanh Hoá khoe giọng hát trong trẻo, ngân vang khi thể hiện những nốt cao trong ca khúc nói về vẻ đẹp của bông hoa nổi tiếng ở Tây Nguyên. 

hhkd1645-16641139525421788028920.jpg

Nguyễn Thị Thu Lương (SBD 16) mang đến đêm thi thứ 2 ca khúc Cô gái vót chông. Dù thể hiện một ca khúc nổi tiếng và được nhiều ca sĩ thể hiện thành công nhưng Thu Lương vô cùng tự tin trình diễn trên sân khấu. 

hhkd1688-16641141229311871510925.jpg

Kết thúc phần thi của phong cách Thính phòng là thí sinh Nông Thị Anh Thơ (SBD 01) với ca khúc Hát đợi anh về, là một bài hát rất khó với âm vực trải cực kỳ rộng. Anh Thơ cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Vòng chung kết toàn quốc của Sao Mai năm nay. Có thể thấy, trong đêm thi này, 4 thí sinh thuộc phong cách Thính phòng đã thể hiện đúng tinh thần, kỹ thuật opera cổ điển, chịu khó đầu tư dàn dựng bài để phô diễn các quãng giọng và kỹ thuật thanh nhạc của mình.

hhkd1728-1664113983345199245270.jpg

Trong đêm thi thứ 2, 5 thí sinh thuộc phong cách Nhạc nhẹ đã khuấy động sân khấu bằng các ca khúc thuộc thể loại R&B – Funk - Dance – Jazz. Hồ Văn Kãnh (SBD 03) đã khiến mọi người bất ngờ khi thể hiện ca khúc Để em rời xa. Chàng trai sinh năm 1996 đến từ Quảng Bình đã thực sự lột xác hoàn toàn so với đêm thi đầu tiên. Không còn vẻ ngoài hoang dã, chân chất của một chàng trai dân tộc, Hồ Văn Kãnh tự tin vừa hát, vừa nhảy và vừa đọc Rap. Đây có thể coi là một bất ngờ trong đêm thi thứ 2. 

hhkd1782-16641159737841794928721.jpg
hhkd1796-1664115955560894861486.jpg

Lê Thị Huyền Anh (SBD 17) bùng nổ sân khấu với ca khúc Nắng chờ. Có một điểm khá trùng hợp khi ở đêm thi đầu tiên, Lê Thị Huyền Anh chọn một ca khúc mang tên Ngày nắng. Trịnh Văn Núi (SBD 12) thể hiện ca khúc Quá lâu và Vũ Đức Anh (SBD 06) thể hiện ca khúc Buổi sáng ở Ciao cafe đã đem đến không khí sôi động và náo nhiệt cho đêm thi. Vũ Đức Anh còn đem đến một màn beatbox vô cùng điêu luyện. Khép lại phần thi phong cách Nhạc nhẹ, thí sinh Đoàn Hồng Hạnh (SBD 15) thể hiện ca khúc No more love (Chẳng còn vấn vương). 

Nhìn chung, cả 5 thí sinh ở phong cách Nhạc nhẹ đã cố gắng làm mới mình, có sự thể hiện tự tin và tốt hơn so với đêm thi đầu tiên với sự hỗ trợ từ ban nhạc.

hhkd1822-1664116133348912914073.jpg
hhkd1839-16641161333401992469957.jpg
hhkd1878-16641163803001482204455.jpg

Ở phong cách âm nhạc Dân gian, 5 thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SBD 07), Nguyễn Thị Thu An (SBD 02), Mai Thu Hương (SBD 04) và Đặng Thị Thuỳ Dương (SBD 11) đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng giọng hát vô cùng ngọt ngào. Các thí sinh đều chọn ca khúc để khoe được chất giọng mượt mà của mình. 

hhkd1897-1664117465190286247387.jpg
hhkd1950-16641174651831282471122.jpg
hhkd2042-1664118012271946434142.jpg
hhkd2077-1664118669351862994923.jpg
hhkd2120-1664118710072604740673.jpg

Trong đêm thi thứ 2, khán giả còn được thưởng thức phần trình diễn của 3 nghệ sỹ khách mời. Đó là 3 giải nhất Sao Mai các mùa giải: Đào Tố Loan - Giải Nhất phong cách Thính phòng Sao Mai 2011; Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy – Giải Nhất phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2015 và 2017.

Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18), Nông Thị Anh Thơ (SBD 01), Hồ Văn Kãnh (SBD 03) Đoàn Hồng Hạnh (SBD 15), Lê Thị Minh Ngọc (SBD 07), Nguyễn Thị Thu An (SBD 02) là 6 thí sinh đầu tiên giành được tấm vé bước vào đêm thi thứ 3. Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 09), Trịnh Văn Núi (SBD 12), Đặng Thị Thuỳ Dương (SBD 11) là 3 thí sinh may mắn cuối cùng có mặt trong đêm thi tiếp theo. 

Kết thúc đêm thi thứ hai, 9 thí sinh được trao cơ hội đi tiếp sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức nào phía trước? Cùng chờ đón đêm thi thứ ba vòng Chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 được THTT vào 20h10 Chủ nhật (02/10) trên kênh VTV1!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022