Cuộc thi Tháng thứ 3 - Quý 4 cũng chính là cuộc thi Tháng cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã lên sóng 13h ngày 18/9 trên kênh VTV3.

Đây là cuộc đua của 4 nhà leo núi: Nguyễn Văn Trường (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đặng Quốc Khánh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Phan Thành Đạt (THPT Thanh Chương 3, Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Huy (THPT Triệu Sơn 1, Thanh Hóa).

Phần thi Khởi động của cuộc thi Tháng không hề dễ dàng với cả 4 chàng trai. Sau phần thi này, Ngọc Huy không giành được điểm nào. Văn Trường ở vị trí thứ hai với 20 điểm. Thành Đạt và Quốc Khánh cùng dẫn đầu chặng đua với 35 điểm.

vlcsnap-2022-09-18-18h10m42s873-1663499452203739229068.png

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng ở hàng ngang đầu tiên. Hàng ngang thứ 2 gây tiếc nuối khi không thí sinh nào có câu trả lời đúng. Hàng ngang thứ 3 có 3 thí sinh đưa ra đáp án đúng, cùng lúc này, Ngọc Huy đưa ra từ khóa chướng ngại vật là "Chim". Tuy nhiên, Ngọc Huy không chắc chắn với đáp án này của mình. Đó cũng chính là lý do MC Khánh Vy công bố đáp án này chưa chính xác.

Sau đó, Quốc Khánh đã bấm chuông và đưa ra đáp án đúng - từ khóa "Võng". Nam sinh liên kết các từ hàng ngang đã lật mở - "ru, đưa" - và một góc hình ảnh là bà mẹ. Sự suy luận này đã mang lại may mắn cho Quốc Khánh. Trước đó, ở cuộc thi Tuần, chàng trai đến từ Gia Lai này cũng chính là người chiến thắng ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Sau phần thi Vượt chướng ngại vật của Tháng cuối Quý IV này, Quốc Khánh dẫn đầu với 95 điểm. Thành Đạt, Văn Trường, Ngọc Huy lần lượt sở hữu số điểm 45, 40, 20 điểm.

vlcsnap-2022-09-18-17h17m27s299-1663496263685475758899.png
vlcsnap-2022-09-18-17h17m20s990-16634962851812068203761.png

Phần thi Tăng tốc chính là cơ hội cho các thí sinh bứt phá về điểm số.Trong khi Ngọc Huy bỏ lỡ mất cơ hội này thì 3 thí sinh còn lại tận dụng khá tốt. Kết thúc phần thi, Ngọc Huy giữ nguyên 20 điểm, Văn Trường giành 130 điểm, Thành Đạt 195 điểm và Quốc Khánh vươn lên dẫn đầu với 215 điểm.

vlcsnap-2022-09-18-17h21m59s242-1663496530183796054805.png
vlcsnap-2022-09-18-17h26m28s181-1663496825678373517560.png

Ở phần thi Về đích, với điểm số hiện dẫn đầu, Quốc Khánh là người đầu tiên bước vào phần thi mang tính chất quyết định này. Xuất sắc giành điểm số ở 2 câu hỏi đầu tiên và trả lời chưa chính xác ở câu hỏi thứ 3, nam sinh đến từ Gia Lai giành 255 điểm sau phần thi của mình.

Thành Đạt là thí sinh thứ 2 bước vào phần thi Về đích. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, sai ở hai câu cuối, Thành Đạt có 195 điểm sau phần thi của mình. Ở phần thi của Thành Đạt, Quốc Khánh bấm chuông trả lời đúng một câu hỏi Hóa học và giành thêm 20 điểm, nâng điểm số thành 275 điểm.

Văn Trường trả lời đúng ở câu hỏi đầu tiên, giành thêm 20 điểm nâng điểm số của mình thành 150. Trường chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 2 nhưng trả lời sai nên bị trừ còn 130 điểm. Lập tức Thành Đạt bấm chuông trả lời đúng và giành thêm 20 điểm, nâng điểm số lên 215 điểm. Văn Trường tiếp tục trả lời xuất sắc ở câu hỏi thứ 3 - câu hỏi tiếng Anh. Kết quả sau phần thi Về đích của mình, Văn Trường có 160 điểm.

Ngọc Huy bước vào phần thi Về đích với điểm số khá khiêm tốn (20 điểm). Ngọc Huy chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi đầu tiên, nhưng đã trả lời sai ở câu hỏi về lĩnh vực nông nghiệp này, đưa điểm số của mình về 0 điểm. Điều này cũng mang lại cơ hội cho Quốc Khánh khi em bấm chuông trả lời đúng và giành thêm 10 điểm, thành 285 điểm.

Ngọc Huy tiếp tục trả lời chưa chính xác ở câu hỏi thứ 2 của mình. Thành Đạt bấm chuông trả lời nhưng cũng chưa chính xác nên bị trừ 10 điểm, còn 205 điểm. Ngọc Huy trả lời chính xác ở câu hỏi cuối cùng và có 20 điểm chung cuộc.

vlcsnap-2022-09-18-18h00m29s557-1663498838508316435029.png

Điểm số chung cuộc của 4 thí sinh.

Như vậy, kết quả chung cuộc của cuộc thi Tháng, Thành Đạt có 205 điểm, Văn Trường có 160 điểm, Ngọc Huy có 20 điểm và điểm số cao nhất thuộc về Quốc Khánh với 285 điểm.

Quốc Khánh giành vòng nguyệt quế cuộc thi Tháng để ghi tên mình vào cuộc thi Quý IV.

vlcsnap-2022-09-18-18h03m51s597-16634992022131650779896.png

Danh sách 4 thí sinh bước vào cuộc thi Quý IV gồm:

Vũ Nguyên Sơn (Nhất Tháng đầu tiên) - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội - 270 điểm

Vương Gia Kiệt (Nhất Tháng thứ 2) - THPT chuyên Hùng Vương, Bình Dương - 255 điểm

Đặng Quốc Khánh (Nhất Tháng thứ 3) - THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai - 285 điểm

Phạm Hồ Phương Nghi (điểm Nhì cao nhất) - THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận - 240 điểm.

Đón xem cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 phát sóng vào 13h Chủ nhật (25/9) trên kênh VTV3!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022