Mới đây, chuyện tình yêu lệch tuổi của anh chàng họ Hắc (26 tuổi) và người vợ họ Phùng (43 tuổi) ở Lương Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thu hút vô số sự quan tâm của cộng đồng mạng.

v1-1665140977380417101044.jpg

Anh Hắc và vợ

Năm 2019, anh Hắc tình cờ gặp người vợ hiện tại của mình. Người đàn ông cho biết anh đã yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên và tin rằng nên vợ nên chồng là nhờ duyên số.

"Tôi xem các video trên mạng của cô ấy và từng nhắn tin nhưng không được phản hồi. Sau đó, tôi được một người bạn mời đi ăn tối và tình cờ thấy cô ấy xuất hiện ở đó. Thấy quen quen, tôi ra bắt chuyện và bất ngờ vì biết đó chính là người phụ nữ mình hâm mộ. Vì vậy chúng tôi đã để lại thông tin liên lạc và sau đó, tôi nhiều lần mời cô ấy đi chơi, cà phê để hiểu nhau nhiều hơn", anh Hắc chia sẻ.

v2-1665140977421662011232.jpg

Cô Phùng cho hay, lần đầu gặp anh Hắc, cô không mấy ấn tượng. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, thấy anh hiền lành, chân thành, có nhiều điểm giống mình nên cô dần cảm mến. Trong mắt anh Hắc, cô Phùng là người giản dị, ngay thẳng và tốt bụng. Đó là điều khiến anh yêu thương và trân trọng.

Biết cô Phùng từng ly hôn và có hai người con riêng, anh Hắc không những thông cảm mà còn thường xuyên tâm sự, chia sẻ với cô những áp lực tâm lý. Sau một thời gian tìm hiểu, anh nhận ra tình cảm của mình và lấy hết can đảm thổ lộ với cô Phùng: "Anh muốn cho em một mái ấm, ở bên anh hết cuộc đời em nhé".

Lúc đó, cô Phùng rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng anh Hắc đang nói đùa. Tuy nhiên, anh Hắc khẳng định mình rất nghiêm túc, bản thân cũng đã trưởng thành, xin cô Phùng tin tưởng.

Sau vài tháng thân thiết, cả hai quyết định đến với nhau nhưng gia đình cô Phùng phản đối việc cô đến với anh Hắc vì họ cảm thấy rằng, anh Hắc quá trẻ, không đáng tin. Song, ngay cả khi những người thân trong gia đình và họ hàng không mấy lạc quan về mối quan hệ chồng trẻ vợ già này, cả hai vẫn nhất quyết ở bên nhau.

Năm 2020, anh Hắc bí mật đăng ký kết hôn với cô Phùng mà không nói với gia đình, đến khi phát thiệp mời cưới gia đình mới biết, không kịp ngăn cản, đành chấp nhận.

Trước khi nên duyên vợ chồng, Hắc được cả nhà chiều như thiếu gia, chưa bao giờ tự làm mọi việc. Từ lúc kết hôn, người đàn ông tự học nấu ăn, chịu khó chăm sóc con cái. Điều đó khiến anh cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

v3-1665140977428208093038.png

Nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc của cô Phùng

Nhiều người tưởng rằng anh đến với vợ vì cô ấy có hoàn cảnh tốt, giàu có nhưng không phải.

"Vợ chồng tôi đều ở nông thôn, điều kiện gia đình trung bình. Do chênh lệch tuổi tác quá lớn nên bố mẹ hai bên phản đối nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau. Mặc dù vợ hơn tôi 17 tuổi nhưng trong mắt tôi, cô ấy luôn là công chúa", anh Hắc nói.

Mặc dù có sự chênh lệc về tuổi khá lớn nhưng nhìn bề ngoài cô Phùng rất trẻ trung, sành điệu, tạo cho người khác không có cảm giá lệch tuổi so với chồng.

Hạnh phúc hơn nữa, ở tuổi 41, cô Phùng sinh cho anh Hắc một đứa con trai, khiến anh vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Dù gia đình muốn sinh tiếp cháu thứ hai, nhưng xét về tuổi vợ, anh Hắc kiên quyết từ chối, sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ vợ.

"Chúng tôi ở bên nhau vì tình yêu đích thực. Tôi nghĩ tình yêu và trách nhiệm của người đàn ông không liên quan đến tuổi tác và tôi tin, chúng tôi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc", anh Hắc nói thêm.

Lệch tuổi có là "vấn đề" của hôn nhân?

Người xưa có câu "gái hơn hai, trai hơn một", nói về mức chênh lệch tuổi phù hợp cho các cặp vợ chồng. Ngày nay, hiện tượng nam giới hoặc nữ giới hẹn hò và kết hôn với người hơn mình nhiều tuổi không phải là chuyện hiếm.

Tuy nhiên, ít ai vui mừng thực sự khi thấy hai người chênh lệch nhiều về tuổi kết hôn, nhất là với người thân trong gia đình như: cha mẹ, anh em. Bởi vậy, để có thể thành vợ thành chồng, họ thường phải vượt qua nhiều rào cản.

Điều nhiều người lo lắng nhất là sự "lệch pha" chốn phòng the cũng như sự không tương thích về tâm hồn, tính cách và nhịp sinh hoạt giữa hai lứa tuổi.

Đôi khi, tuổi tác không phải vấn đề cốt lõi dẫn tới hiện tượng "lệch pha" trong đời sống vợ chồng mà lối sống thiếu lành mạnh mới chính là nguyên nhân. Không ít phụ nữ nhiều tuổi hơn chồng nhưng tính tình vẫn trẻ trung, duyên dáng, tâm hồn phong phú, nhạy cảm. Họ nói năng dí dỏm, thông minh, luôn cập nhật thông tin nên không lạc hậu về thời cuộc, vẫn chia sẻ được với chồng nhiều chuyện vui buồn. Trong khi đó, ông chồng tối ngày tụ tập bạn bè bia rượu, chây lười việc nhà… khiến họ chưa đến 50 đã hói đầu, bụng phệ, râu ria tua tủa…

v5-16651409774711468178830.png

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu ở Anh với 700 cặp vợ chồng lệch nhau nhiều tuổi từng chỉ ra: những đôi "đũa lệch" về tuổi ít cãi nhau hơn những đôi ngang tuổi và tỷ lệ ly hôn cũng thấp hơn.

Đàn ông lớn hơn vợ vài chục tuổi thường có khả năng kinh tế vững vàng sau nhiều năm tích lũy, lại biết chiều chuộng và am hiểu phụ nữ hơn, trong khi người vợ trẻ thường cảm phục và nghe lời chồng hơn những đôi "bằng vai phải lứa".

Các nghiên cứu cũng nhận thấy, không ít phụ nữ ở độ tuổi 40 có sự nghiệp, có tính tự lập cao, kinh tế vững vàng, chẳng cần một chàng trai chững chạc để "có chỗ dựa" trong cuộc sống.

Bởi vậy, đôi khi tuổi tác chỉ là một phần ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nếu người vợ, người chồng biết lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau, "lựa cơm gắp mắm", hôn nhân chắc chắn bền lâu.

cd1-1665045094415820238928-0-0-375-600-crop-1665045104152555433881.jpgKhách mời sốc vì được xem "cảnh nóng" của cô dâu với người đàn ông khác trong khách sạn giữa đám cưới

GiadinhNet - Chú rể khiến toàn bộ khách mời sửng sốt khi chiếu cảnh vợ mình thân mật với người đàn ông khác thay vì video về tình yêu của họ.

Xúc động chuyện trung úy cảnh sát giao thông mở quán cơm 0 đồng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022