TSMC mới đây công bố công nghệ 1,4 nm trên các dòng vi xử lý sẽ được sử dụng trong sản phẩm tương lai của các gã khổng lồ công nghệ như Nvidia, Apple, AMD. Trước đó, Samsung từng giới thiệu các cải tiến trong xưởng đúc của hãng nhằm phục vụ cho các nút của quy trình 4 nm, 2 nm và 1,4 nm vào tháng 6/2024.

Quy trình A14 1,4 nm của TSMC sẽ giảm 30% mức tiêu thụ điện năng, đồng thời vẫn tăng hiệu suất khoảng 15% so với 2 nm - công nghệ phải tới cuối năm nay mới đi vào sản xuất.

Công ty có danh sách khách hàng lớn đa dạng nên dòng chip 1,4 nm có thể sẽ được dùng cho iPhone 19, GPU Nvidia, chip AMD. TSMC cho biết mật độ logic tăng 20%, cho phép tăng hiệu suất so với quy trình 2 nm. So với quy trình 3 nm hiện tại của TSMC, quy trình 1,4 nm về cơ bản nhanh hơn tới 30% và hiệu quả hơn 60%.

a1-1745749569-7796-1745749713.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wxQR1XMbP8dx1MinJOaR8Q

Vi xử lý tiến trình 2 nm của TSMC. Ảnh: TSMC

Các thay đổi trong tiến trình sản xuất vi xử lý sẽ chưa lập tức tác động đến thị trường tiêu dùng. iPhone 17 ra mắt năm nay dự kiến vẫn dùng nút N3P mới nhất (3 nm) cho dòng chip A của Apple. Vì vậy, ngay cả việc chuyển sang chip 2 nm cũng cần tới vài năm nữa mới phổ biến trên thị trường. Điện thoại sử dụng chip 1,4 nm nhiều khả năng phải tới năm 2030 mới được áp dụng rộng rãi.

Trong khi các tin tức đầu tiên về tiến trình 1,4 nm được hé lộ thì 2 nm vẫn là tâm điểm cuộc đua giữa các nhà sản xuất vi xử lý. Theo Phonearena, TSMC được cho là đã "kín" đơn chip 2 nm. Bên cạnh Apple, nhiều khách hàng lớn khác đều đã ký hợp đồng sản xuất chip sử dụng tiến trình này vào năm 2026, gồm cả các công ty chip di động, máy tính và chip AI như AMD, Nvidia, MediaTek và Qualcomm.

Trong khi đó, Samsung Foundry được cho đã gặp vấn đề liên quan đến sản xuất chip vài năm qua trên tiến trình 4 nm, 3 nm và sắp tới là 2 nm. Theo tài khoản NaverYeux1122- người được đánh giá là "thân cận" với chuỗi cung ứng, năng suất chip 4 nm của Samsung Foundry tệ đến mức khi sản xuất Snapdragon 8 Gen 1, công ty không đáp ứng được, buộc Qualcomm phải chuyển hợp đồng sang TSMC.

Cuộc đua chip 2 nm hiện có sự tham gia của một tên tuổi mới: Rapidus của Nhật Bản. Theo Digitimes, công ty đang được chính phủ Nhật hợp tác với Mỹ hỗ trợ sản xuất chip 2 nm bằng công nghệ của IBM.

Theo ArsTechnica, dựa trên thị phần sản xuất bán dẫn, TSMC vẫn là cái tên không thể thay thế trong ít nhất nửa thập kỷ tới. Tuy nhiên, Samsung Foundry và Intel vẫn có cơ hội ở thị trường nếu có giá thành cạnh tranh trong bối cảnh các tập đoàn tìm cách giảm phụ thuộc vào TSMC. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến địa chính trị tại đảo Đài Loan cũng có thể giúp Samsung và Intel hưởng lợi.

Hoài Anh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022