"Diella, thành viên nội các đầu tiên không có mặt trực tiếp nhưng được tạo ra bằng AI, sẽ góp phần đưa Albania trở thành quốc gia 100% không tham nhũng trong đấu thầu công", ông Edi Rama ngày 11/9 phát biểu khi thông báo Diella trở thành bộ trưởng nội các tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên.

Diella, có nghĩa là Mặt Trời trong tiếng Albania, vốn là trợ lý ảo tư vấn cho người dùng trên cổng thông tin điện tử e-Albania từ tháng 1, hỗ trợ bằng giọng nói để giúp người dân tiếp cận 95% dịch vụ công theo hình thức kỹ thuật số. Trợ lý này mang diện mạo một người phụ nữ mặc trang phục truyền thống.

afp-20250515-46ve6fq-v1-highre-6374-2649-1757648771.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vOby3DmccvB2Wd1GuaDrfw

Thủ tướng Albania Edi Rama trong văn phòng làm việc tại Tirana ngày 15/5. Ảnh: AFP

Ông Rama cho hay việc chọn ra đơn vị trúng thầu trong các dự án công sẽ dần được chuyển từ các bộ ngành sang cho Diella đảm nhiệm, theo lộ trình "từng bước", nhằm bảo đảm "mọi khoản chi tiêu công trong quá trình đấu thầu đều hoàn toàn minh bạch".

Diella sẽ xem xét mọi gói thầu mà chính phủ ký hợp đồng với các công ty tư nhân và đánh giá khách quan giá trị của từng gói thầu.

Thủ tướng Albania từng nói AI là công cụ chống tham nhũng hiệu quả, có thể xóa bỏ hối lộ và xung đột lợi ích. Đấu thầu mua sắm công là nguồn gốc của nhiều bê bối tham nhũng ở Albania, nơi các chuyên gia nhận định là trung tâm của các băng nhóm tội phạm rửa tiền từ buôn bán vũ khí, ma túy xuyên biên giới.

Truyền thông Albania ca ngợi động thái này là "sự chuyển đổi lớn trong cách chính phủ Albania thực thi quyền lực hành chính, biến công nghệ thành công cụ tham gia tích cực vào công tác quản trị".

Hồng Hạnh (Theo Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022