
Pavel Stepchenko với hai giấy chứng nhận kỷ lục thế giới về nghỉ hưu sớm nhất. Ảnh: ODD
Pavel đăng ký vào học viện thuộc Bộ Nội vụ Nga lúc 16 tuổi. Sau 5 năm học tập chăm chỉ, anh bắt đầu làm việc tại một phân khu địa phương thuộc hệ thống nội vụ. Chàng trai trẻ, quê ở Donetsk, làm việc tại đó chỉ hai năm. Ở tuổi 23, anh chính thức nghỉ hưu, nhờ tận dụng tối đa một điều khoản đặc biệt. Theo điều khoản, cứ mỗi tháng phục vụ trong thời gian thiết quân luật, một người được tính là ba tháng làm việc.
Ngày 28/11/2023, Pavel nộp đơn xin nghỉ hưu theo luật của Nga. Anh được chấp thuận và được hưởng lương hưu đầy đủ. Gần đây, Interrecord - cơ quan đăng ký Kỷ lục Quốc tế, đã xác nhận kỷ lục nghỉ hưu sớm nhất của Pavel. Kỷ lục này cũng được ghi vào Sổ Kỷ lục Nga - nơi ghi nhận những thành tích xuất sắc của quốc gia.
Đối với nhiều người, việc nghỉ hưu sớm của Pavel khá bất thường. Nhưng theo truyền thông Nga, đây là "minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng của hệ thống an sinh xã hội ở Nga".
Tùng Anh (Theo ODD)