hoa-dang-1-jpg-1772373679-1772373729-1772373927.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JeqjxBiMnMIQRBLu_UQQHA

Chiều 1/3 (13 tháng Giêng), Lễ hội Chùa Ông bế mạc sau 4 ngày diễn ra. Đây là lễ hội truyền thống mỗi dịp năm mới ở Đồng Nai. Ngôi chùa hơn 340 tuổi nằm bên sông Đồng Nai gắn liền với lịch sử mở cõi đất phương Nam của người Việt và Hoa.

Lễ hội truyền thống Chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023, là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.

Chiều 1/3 (13 tháng Giêng), Lễ hội Chùa Ông bế mạc sau 4 ngày diễn ra. Đây là lễ hội truyền thống mỗi dịp năm mới ở Đồng Nai. Ngôi chùa hơn 340 tuổi nằm bên sông Đồng Nai gắn liền với lịch sử mở cõi đất phương Nam của người Việt và Hoa.

Lễ hội truyền thống Chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023, là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.

hd1-jpg-1772373680-1772373738-1772373927.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MgoguGYqf7uNaFVKO_RFhw

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình thả hơn 5.000 hoa đăng xuống sông Đồng Nai cầu quốc thái dân an, may mắn trong năm mới đến người dân.

Điểm nhấn của lễ bế mạc là chương trình thả hơn 5.000 hoa đăng xuống sông Đồng Nai cầu quốc thái dân an, may mắn trong năm mới đến người dân.

hd-2-JPG-1772373682.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fF-sVhuvbWbb6AZ7OzgxlA

Ban tổ chức chuẩn bị hoa đăng, đốt nến để làm lễ cầu an chiều 1/3. Theo đại diện ban tổ chức, để đảm bảo an toàn sông nước và môi trường, sau khi hoa đăng thả xuống sẽ có lực lượng vứt lên để không ảnh hưởng sông Đồng Nai.

Ban tổ chức chuẩn bị hoa đăng, đốt nến để làm lễ cầu an chiều 1/3. Theo đại diện ban tổ chức, để đảm bảo an toàn sông nước và môi trường, sau khi hoa đăng thả xuống sẽ có lực lượng vứt lên để không ảnh hưởng sông Đồng Nai.

hd-3-jpg-1772373684-1772373755-1772373928.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VdwELXlwXmUfwHdxm2LIPQ

Bạn Ngọc Mai, phường Trấn Biên hỗ trợ ban tổ chức thắp nến ở hoa đăng. "Lễ hội là nơi người dân đến bái vọng, cầu bình an, sức khỏe cho người thân và gia đình", Mai nói.

Bạn Ngọc Mai, phường Trấn Biên hỗ trợ ban tổ chức thắp nến ở hoa đăng. "Lễ hội là nơi người dân đến bái vọng, cầu bình an, sức khỏe cho người thân và gia đình", Mai nói.

hd-5-jpg-1772373686-1772373764-1772373928.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_U6AE-OyfZydn7DAo4rq0g

Mỗi hoa đăng được người dân ghi tên và lời chúc lên trên.

Mỗi hoa đăng được người dân ghi tên và lời chúc lên trên.

hd-6-jpg-1772373688-1772373773-1772373929.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sfPr7naFfWk2OVN4T4NFPw

18h, sư thầy làm lễ cầu an cho người dân trước khi hoa đăng được thả xuống sông.

18h, sư thầy làm lễ cầu an cho người dân trước khi hoa đăng được thả xuống sông.

hd-7-jpg-1772373689-1772373782-1772373929.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hYKFoSOax9hI4eRoR8qc_A

Ngoài 7 hoa đăng đại tượng trưng Thất phủ cổ miếu, còn có 342 hoa đăng trung cho số tuổi của chùa và hơn 5.000 hoa đăng nhỏ của người dân.

Ngoài 7 hoa đăng đại tượng trưng Thất phủ cổ miếu, còn có 342 hoa đăng trung cho số tuổi của chùa và hơn 5.000 hoa đăng nhỏ của người dân.

hd-8-jpg-1772373691-1772373790-1772373930.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=D7_5uNWEAk519NjxDry1vg

Phà chở hoa đăng ra giữa sông khu vực cầu Ghềnh để thả.

Theo Phật giáo, mỗi ngọn đèn hoa được đốt lên sẽ mang theo lời cầu nguyện, tâm niệm thiện lành, an lạc cho mọi người, mở đầu cho năm mới tốt đẹp.

Phà chở hoa đăng ra giữa sông khu vực cầu Ghềnh để thả.

Theo Phật giáo, mỗi ngọn đèn hoa được đốt lên sẽ mang theo lời cầu nguyện, tâm niệm thiện lành, an lạc cho mọi người, mở đầu cho năm mới tốt đẹp.

hd-11-jpg-1772373693-1772373800-1772373930.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fkcqwO41xOL3OeX4G4GXKA

Một người dân cầm hoa đăng trên tay bái vọng bên trong chùa Ông tối 1/3.

Một người dân cầm hoa đăng trên tay bái vọng bên trong chùa Ông tối 1/3.

hd-12-jpg-1772373695-1772373808-1772373930.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SwSOUh39iQ9ts-xsioKLcg

Nhằm cầu may mắn, người dân chạm vào Ngựa xích thố bên trong Chùa Ông. "Năm nay là Bính Ngọ, hy vọng mã đáo thành công đến với người thân và bạn bè", chị Hương cho biết.

Nhằm cầu may mắn, người dân chạm vào Ngựa xích thố bên trong Chùa Ông. "Năm nay là Bính Ngọ, hy vọng mã đáo thành công đến với người thân và bạn bè", chị Hương cho biết.

hd-13-jpg-1772373697-1772373817-1772373931.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xS7cerdBFeDS2IOkEpNRPg

Chị Hoàng Thị Oanh, 45 tuổi, ở TP HCM xuống viếng Chùa Ông rồi thả hoa đăng. "Tôi cầu mong sức khỏe đến với mọi người, năm mới thành công, hạnh phúc hơn năm cũ", chị Oanh nói.

Chị Hoàng Thị Oanh, 45 tuổi, ở TP HCM xuống viếng Chùa Ông rồi thả hoa đăng. "Tôi cầu mong sức khỏe đến với mọi người, năm mới thành công, hạnh phúc hơn năm cũ", chị Oanh nói.

hd-10-jpg-1772373699-1772373825-1772373931.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=09mCy1bcqhP7EIlsusBrLA

Sau khi hoa đăng được thả xuống sông, ban tổ chức còn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới với 15 phút từ pháo hoa Bộ quốc phòng sản xuất. "Năm mới mong bình an, hạnh phúc đến với mọi người", anh Hùng, một người dân phường Long Bình nói.

Ngoài thả hoa đăng, lễ hội Chùa Ông năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn đờn ca tài tử, tuồng cổ, giao lưu cờ tướng, biểu diễn lân sư rồng, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai..

Sau khi hoa đăng được thả xuống sông, ban tổ chức còn tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới với 15 phút từ pháo hoa Bộ quốc phòng sản xuất. "Năm mới mong bình an, hạnh phúc đến với mọi người", anh Hùng, một người dân phường Long Bình nói.

Ngoài thả hoa đăng, lễ hội Chùa Ông năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn đờn ca tài tử, tuồng cổ, giao lưu cờ tướng, biểu diễn lân sư rồng, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai..

Phước Tuấn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022