
Nhóm Đàn Đó biểu diễn tại buổi giới thiệu về chương trình, hôm 10/6. Video: Phương Linh
Chương trình do nhóm Đàn Đó thực hiện, sẽ công diễn lúc 19h30 ngày 28, 29/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Show sử dụng thủ pháp ước lệ, ''người dẫn chuyện'' là chiếc bàn xoay gốm cùng những âm thanh từ các nhạc cụ do nhóm tác giả tự tìm tòi, chế tác.
Trong đó trống chum được hoàn thành dựa trên nguyên lý cộng hưởng từ chum sành đất nung, với màng rung của hiện vật là săm xe máy, tạo âm trầm như chiếc đàn bass khổng lồ. Đàn niêu được chế tác từ niêu sành nấu cơm, bề mặt có căng một mặt da trâu để tạo màng rung, âm thanh gợi nhiều tình cảm.
Ban đầu, êkíp dự định đặt Gom, song băn khoăn tên gọi dễ khiến khán giả nhầm với một cửa hàng bán gốm. Nhóm cách điệu tên gọi thành GOm Show, viết hoa "GO'' (đi), ngụ ý thể hiện tinh thần hướng về phía trước, tìm kiếm, phát triển những giá trị văn hóa mang bản sắc Việt.
Các tác giả hoàn thiện những nhạc cụ trong sáu tháng, từng đập vỡ nhiều sản phẩm do không bảo đảm chất lượng. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh cho biết yêu thích đàn niêu - nhạc cụ đầu tiên anh tự làm. Theo Đức Minh, âm thanh của đàn mang lại cảm giác thư thái, thôi thúc anh ngày càng hoàn thiện sản phẩm để đạt chất lượng biểu diễn.
Nghệ sĩ cho rằng âm vang tự nhiên của gốm đẹp nhưng không thể tạo nên giai điệu có đủ dải âm từ trầm đến cao nếu không có yếu tố tập thể. Anh đề cao sự kết hợp của các nghệ sĩ với loạt nhạc cụ khác nhau để tạo nên một tác phẩm âm nhạc nhiều cảm xúc, đưa người nghe hòa mình vào thiên nhiên.

Các nghệ sĩ trẻ tham gia ''GOm Show''. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Nhóm Đàn Đó ra đời năm 2011, hoạt động theo triết lý ''lấy văn hóa làm gốc rễ, lấy con người làm năng lượng''. GOm Show đánh dấu cột mốc mới trong con đường nghệ thuật của nhóm, là sự tiếp nối, chuyển giao giữa hai thế hệ nghệ sĩ - những người sáng lập giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ tiềm năng.
Ông Đỗ Tuấn Anh - đại diện Đàn Đó - cho biết kỳ vọng của nhóm là đưa âm nhạc bản địa của Việt Nam ra thế giới, tiệm cận khán giả quốc tế. Giai đoạn đầu, nhóm xây dựng một hệ sinh thái âm nhạc - gồm biểu diễn định kỳ, xuất bản ấn phẩm, kiến tạo không gian trải nghiệm âm thanh. Tiếp theo, Đàn Đó dần đưa các sản phẩm và chương trình nghệ thuật ra thị trường toàn cầu, hướng tới xuất khẩu văn hóa.
Phương Linh