avatar1722778428854-1722778429300548830282-0-0-500-800-crop-17227784691462022220051.jpgTin sáng 5/8: Từ 1/8, cấp sổ đỏ lần đầu không quá 3 ngày làm việc; Cùng đóng BHXH 15 năm, vì sao nữ hưởng lương hưu 45%, nam chỉ 40%?

GĐXH - Từ 1/8, việc xem xét cấp sổ đỏ, sổ hồng lần đầu sẽ không quá 3 ngày làm việc, theo Nghị định 101; Nhiều người lao động cho rằng lao động nam hay nữ đều đóng góp công sức, trí tuệ cho đơn vị, doanh nghiệp mà khi nghỉ hưu lĩnh mức tỉ lệ chênh lệch nhau là không công bằng.

Thông tin mới nhất vụ nổ lò hơi khiến 2 người thiệt mạng ở Bình Phước

Chiều 5/8, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Đồng Phú điều tra vụ nổ lò hơi và cháy xảy ra tại Công ty TNHH LC Buffalo (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khiến 2 người thiệt mạng. 

no-lo-hoi-17228727599691193833455.jpg

Vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: NLĐ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và các đơn vị chức năng của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình 2 nạn nhân bị thiệt mạng.

Công an tỉnh Bình Phước thông tin lúc 8 giờ 33 phút ngày 5/8, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo từ Trung tâm IOC báo xảy ra vụ nổ gây cháy tại Công ty TNHH LC Buffalo, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã đến hiện trường tham gia cứu hỏa. Tuy nhiên, do khu vực cháy có chứa nhiều dầu điều, hóa chất và các loại vật liệu dễ cháy khác, xung quanh có nhiều vách tôn kẽm nên ngọn lửa bùng lên rất lớn, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận để dập lửa. Các chiến sĩ phải phá dỡ các tấm tôn để xịt nước vào bên trong. Khoảng hơn 30 phút sau, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa.

Bước đầu xác định, Công ty TNHH LC Buffalo chuyên sản xuất, tinh luyện dầu điều do ông Yu Cheng (quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc) làm đại diện pháp luật.

Vào quãng thời gian trên, tại khu vực sản xuất trong công ty có 2 thợ hàn là anh Nguyễn Văn Tú (42 tuổi, trú TP Đồng Xoài) và Nguyễn Văn Thuỳ (32 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang sửa chữa, hàn chỗ thủng trên nóc bồn chứa dầu điều. Khi đang làm việc thì bất ngờ bồn chứa dầu điều phát nổ khiến 2 thợ hàn bị rơi từ trên cao xuống dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ nổ gây cháy lớn, nhiều công nhân đang làm việc gần đó đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Tất cả công nhân hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Xử phạt người đàn ông chở con nhỏ chạy xe ngược chiều, gây tranh cãi trên mạng 

Ngày 5/8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an quận 3, TP HCM đã mời ông Nguyễn Văn T. (SN 1982, ngụ TP HCM) đến làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Ông T. đã bị xử phạt vì 2 lỗi vi phạm giao thông.

6f2c5f17b4a411fa48b5-1722852923745772230525-1722871799716-1722871800193190871336.jpg

Người vi phạm làm việc với CSGT

Lỗi đầu tiên của ông T. là điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường có biển cấm. Với lỗi này, ông T. bị phạt 1,5 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 2 tháng.

Lỗi thứ hai là đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, mức phạt tiền là 350.000 đồng.

Làm việc với lực lượng CSGT, ông T. phân trần rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang vội vàng đưa con bị sốt cao đến bệnh viện. Do gặp tình trạng giao thông đông đúc, ông đã quyết định đi ngược chiều. Khi gặp một chiếc ô tô cản đường, ông phản ứng nóng nảy bằng cách quay đầu xe máy, chặn đầu chiếc ô tô trong vài phút.

Trước đó, một đoạn clip được cắt từ camera hành trình của một chiếc ô tô đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh ô tô đang di chuyển trên đường Hai Bà Trưng (đoạn giáp ranh giữa quận 1 và quận 3, TP HCM) thì gặp một chiếc xe máy đi ngược chiều.

Chiếc xe máy do ông T. điều khiển, chở theo một em bé. Vì không được ô tô nhường đường, ông T. đã quay đầu xe máy rồi đậu giữa đường, chặn đường di chuyển của ô tô. Sau đó, ông T. bế con vào vỉa hè. Vài phút sau, ông quay trở lại và rời đi cùng xe máy.

Hành động của ông T. đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của ông, cho rằng hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho chính con ông và những người tham gia giao thông khác.

Nhiều trường có lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH tăng mạnh

VNN đưa tin, nhiều trường ĐH cho biết năm nay lượng thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT tăng mạnh so với năm 2023.

dai-hoc-1722872588264184248966.jpg

Ảnh minh họa

PGS.TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Ngân hàng TP HCM cho biết, kết quả đăng ký nguyện vọng của thí sinh đến thời điểm 17 giờ 00 ngày 30/7 tăng hơn 30% so với năm 2023. Đặc biệt, các ngành mới mở của trường như marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, kinh doanh quốc tế có số lượng thí sinh đăng ký rất cao; các chương trình quốc tế cũng thu hút thí sinh lớn hơn so với năm 2023.

Năm 2024, Trường ĐH Ngân hàng TP HCM xét tuyển 4.366 chỉ tiêu, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm từ 35% đến 45% tổng chỉ tiêu.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM cho biết, tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cũng tăng 15% so với năm trước. Cụ thể, số thí sinh đăng ký là 42.000, tăng 6.000 thí sinh so với năm 2023.

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) cũng ghi nhận lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng khoảng 17%, Trường ĐH Nha Trang tăng khoảng 12%, Trường ĐH Công thương TP HCM ghi nhận 50.500 lượt nguyện vọng đăng ký, tăng 15.000 so với năm 2023.

PGS.TS Nguyễn Văn Thụy cho rằng, điểm chuẩn theo dự báo năm 2024 của Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sẽ vẫn ổn định như các năm trước. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố tương quan không chỉ gắn với số lượng nguyện vọng mà còn phụ thuộc vào kết quả điểm thi tổ hợp của thí sinh vừa qua.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công thương TP HCM nhận định, điểm chuẩn của trường xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ giao động từ 16 đến 24 điểm. Các ngành đang được nhiều thí sinh quan tâm như marketing, kinh doanh quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, công nghệ thực phẩm... sẽ có dự kiến điểm chuẩn là từ 22 - 24, còn lại một số ngành từ 16 đến 18 điểm.

Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến 17 giờ ngày 30/7, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của bộ ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 3, lưu ý an toàn về người khi xả lũ

Từ 10h ngày 5/8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh thông báo đến người dân về việc xả lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình.

thuy-dien-hoa-binh-xa-lu-17228728453901862333469.jpg

Ảnh minh họa

Sáng 5/8, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, Bộ trưởng NN&PTNT vừa có công điện về việc mở thêm một cửa xả đáy tại hồ thủy điện Hòa Bình vào 10h cùng ngày. Đây là cửa xả đáy thứ 3 của thủy điện này. Trước đó, hồ thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả thứ nhất và hai lần lượt vào ngày 24/7, ngày 2/8.

Cũng theo đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hồi 7h cùng ngày, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 106,72m, lưu lượng đến hồ 9.502m3/s, lưu lượng xả 5.345m3/s.

Bộ trưởng NN&PTNT đề nghị các địa phương gồm: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình thông báo đến các cấp chính quyền, người dân về việc xả lũ, có phương án đảm bảo an toàn cho người và công trình đang thi công ven sông suối, hồ đập.

Trước đó, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà mở 1 cửa xả mặt. Như vậy, hiện có hồ thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà, Hòa Bình mở 8 cửa xả (gồm cửa xả mặt và xả đáy).

Sạt lở vùi lấp nhà dân ở Hà Giang, 3 người thương vong 

Vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng 5/8, vùi lấp 2 ngôi nhà ở xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

mua-lon-sat-lo-ha-giang-11344351-1722873642649-17228736431001607478313.jpg

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Hà Giang. Ảnh: VTC

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì cho biết, từ đêm 4/8 đến rạng sáng 5/8, trên địa bàn xảy ra mưa lớn gây ngập úng, sạt lở chia cắt nhiều khu vực. Lượng mưa đo được ở xã Thông Nguyên lên đến 286mm, xã Nậm Ty 210mm.

Theo đó, đất đá sạt lở vùi lấp ngôi nhà của gia đình bà Đ.M.S. (SN 1944, dân tộc Dao, ở thôn Giàng Thượng, xã Thông Nguyên) khiến bà S. tử vong tại chỗ, cháu Triệu Mùi Sai (SN 2010) bị thương.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất vào nhà chị Đ.T.L. (SN 1990, ở thôn Nậm Nghí, xã Thông Nguyên) khiến chị L. bị thương.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng người dân đưa 2 nạn nhân bị thương đi điều trị tại Phòng khám đa khoa xã Thông Nguyên.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hoàng Su Phì, mưa lũ những ngày qua làm 7 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 ngôi nhà ở xã Thông Nguyên bị sập hoàn toàn, một căn nhà phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cũng làm Km4 tỉnh lộ 177 bị sạt lở, đất đá sạt, trôi xuống đường với khối lượng trên 5.000m3 khiến xe cộ không thể đi lại.

tre-em-ngoi-hang-ghe-phu-20043701-1722646548575-17226465488571063563853-1722655463698-17226554660451126809371-0-45-405-693-crop-1722655510257731289606.jpegTin sáng 4/8: La Nina sắp bắt đầu, mưa lũ dồn dập và khắc nghiệt; đề xuất phạt 1 triệu đồng khi để trẻ dưới 10 tuổi ngồi hàng ghế trước ô tô

GĐXH - Khoảng từ nửa cuối tháng 8, hiện tượng La Nina bắt đầu tác động, mưa trong tháng 9 ở Bắc Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Đặc biệt, miền Trung nguy cơ mưa lũ dồn dập những tháng cuối năm; Bộ Công an đề xuất phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng nếu để trẻ dưới 10 tuổi ngồi cùng hàng ghế với người lái ô tô khi tham gia giao thông.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022