Từ 1/7/2025, lao động nữ khi sinh con nhận trợ cấp một lần được tính bằng mức tham chiếu

tin-lao-dong-nu-mang-thai-17506724949431939176742.jpg

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó có nhiều chính sách mới có lợi cho lao động nữ, đặc biệt là chế độ thai sản. Ảnh minh họa: TL

Khoản 4 điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về trợ cấp một lần khi sinh con, nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì mức trợ cấp một lần cho mỗi con quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng lao động nữ sinh con, nhận con do nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi.

Điều 60 về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản thì mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản bằng 30% mức tham chiếu.

Theo khoản 13 điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.

Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở đó.

Hiện mức lương cơ sở đang áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2,34 triệu đồng/tháng.

Trước ngày 1/7/2025, trợ cấp một lần và mức hưởng dưỡng sức sau sinh được tính căn cứ theo mức lương cơ sở.

Triệt phá đường dây ma túy cần sa liên tỉnh với số lượng đặc biệt lớn

tin-ma-tuy-1750672570246307945275.png

Tang vật trong vụ án

Theo NLĐO, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển số lượng ma túy cần sa đặc biệt lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đấu tranh triệt phá đường dây mua bán ma túy cần sa trên không gian mạng phạm vi toàn quốc.

Đường dây này do đối tượng Nguyễn Phi Cơ (SN 1995, trú phường 14, quận 6, TPHCM) cầm đầu.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để liên hệ, móc nối, mua bán ma túy cần sa, từ trong phía Nam ra Hà Nội sau đó đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ.

Phương thức thủ đoạn là liên hệ, đóng gói cất giấu ma túy vào các đồ vật và gửi qua đường hàng không, các bưu kiện, bưu phẩm để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ, xử lý hình sự 26 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép ở các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng án.

Xác định người thuê vứt bỏ cả nghìn chai nước mắm ở Quảng Nam

tin-nuoc-mam-1750672653382492397051.jpeg

Khoảng 1.000 chai nước mắm bị vứt bỏ nằm ngổn ngang.

Liên quan cả nghìn chai nước mắm bị vứt trong bụi rậm ở Quảng Nam, theo VTC News, Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh làm rõ lượng lớn chai nước mắm bị vứt bỏ trong bụi rậm ở xã Tam Thái (huyện Phú Ninh).

Trước đó, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Tam Thái và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam lập biên bản sự việc, thu gom các sản phẩm để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm đếm, có tất cả 950 chai nước mắm, nước chấm bị đổ bỏ. Các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng, do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (địa chỉ tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) sản xuất.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ông N.H.T (trú đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã thuê 2 người là N.P.T.V và V.V.N dọn dẹp kho, đưa số chai nước mắm, nước chấm trên đi đổ tại bãi rác với số tiền 400.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi dọn dẹp, 2 người này không đưa lên bãi rác mà đem tới khu vực gần kênh thủy lợi Phú Ninh ở xã Tam Thái vứt bỏ.

Làm việc với công an, ông T khai nhận mua nước mắm của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa, do hết hạn sử dụng nên đã thuê người chở đi đổ bỏ. Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đang xác minh công ty ở Thanh Hóa có giấy phép hoạt động hay không.

Tin mới nhất vụ phát hiện bộ xương người trong bồn chứa nước ở Đồng Nai

tin-bon-nuoc-175067270829841583083.png

Bồn chứa nước của gia đình ông C nơi phát hiện bộ xương người.

Theo NLĐO, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa) điều tra vụ việc người dân phát hiện một bộ xương người trong bồn chứa nước.

Theo bà Lê Thị H (64 tuổi, chủ căn nhà), căn nhà mà gia đình ông bà đang ở trước đây là của mẹ chồng. Sau thời gian sử dụng nên xuống cấp, bà H nhờ người sửa lại căn nhà. Khi thợ trèo lên mái tôn tháo bồn nước inox loại 1.000 lít để di dời xuống ban công tầng 1 thì người này phát hiện bộ xương bên trong bồn nước.

"Khi phát hiện vụ việc, người thợ leo từ mái nhà xuống đất báo cho chúng tôi biết bên trong bồn nước có bộ xương người. Lúc đó, vợ chồng tôi rất bất ngờ, có chút sợ hãi và không tin đó là sự thật", bà H kể.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo, lực lượng công an địa phương đã đến phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an đã thu thập được một ví đựng giấy tờ tùy thân trên mái nhà. Trong ví có một giấy phép lái xe với tên chủ xe là N.T.C (quê tỉnh Long An).

"Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình tôi và thợ sửa nhà. Sau đó, công an tháo bồn nước cùng bộ xương nạn nhân đưa đi", bà H nói.

Bà H cho biết thêm, bồn nước được gia đình lắp cách đây khoảng 7 năm. Tuy nhiên, khoảng 4 năm nay, gia đình chuyển qua sử dụng nước máy nên không còn dùng bồn nước.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức

Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức, dành cho 2 nhóm thí sinh theo học 2 chương trình giáo dục phổ thông.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6/2025. Trong đó: Ngày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi; ngày 26, 27/6/2025 tổ chức coi thi; ngày 28/6/2025 dự phòng.

Năm 2025, so với những năm trước đã giảm 1 buổi thi, giảm 2 môn thi, qua đó giảm áp lực, giảm chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng kỳ thi.

Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (Chương trình phổ thông 2018) như sau:

tin-lich-thi-moi-nhat-1750673289369630887407.png

Lịch thi đối với các thí sinh dự thi với Đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 như sau:

tin-lich-thi-1750673147146987473220.jpg

Bộ GD&ĐT lưu ý ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ Căn cước/CCCD/ĐDCN/Số hộ chiếu.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022