Bộ Y tế: Sẵn sàng thiết lập trạm cấp cứu dã chiến để đảm bảo khám chữa bệnh trong bão số 3
Cục Quản lý Khám chữa bệnh hôm 21/7 đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành về việc triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 (bão WIPHA), bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Văn bản nêu rõ việc công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy cho các đơn vị và bảo đảm liên lạc thông suốt 24/24h để kịp thời điều hành các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tham gia ứng cứu khi được điều động; tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu kịp thời;

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 (bão WIPHA), bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh.
Triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa tại đơn vị; bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu;
Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn quản lý triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, bảo đảm bệnh viện an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn để triển khai các phương án phòng, chống bão, bảo đảm kịp thời, an toàn;
Sẵn sàng phương án phối hợp với các bệnh viện Trung ương trong trường hợp cần sự hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Về phía các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ số xe cấp cứu, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao cho tối thiểu 02 đội cấp cứu lưu động (lưu ý các cơ số phục vụ cấp cứu chấn thương); đội cấp cứu lưu động có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể kèm danh sách liên lạc, trực 24/24h sẵn sàng ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão khi được lệnh điều động.
Xử phạt cá nhân đăng thông tin sai sự thật vụ lật tàu ở Quảng Ninh
Theo thông tin từ An Ninh Thủ Đô cho hay: Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an phường Hồng Gai tiến hành xác minh, làm việc với công dân N.H.A.T (SN 1982) trú tại phường Hồng Gai về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về số lượng người tử vong trong vụ lật tàu du lịch trên mạng xã hội.

Nội dung bình luận này nhanh chóng lan truyền, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực tới tâm lý người dân và làm ảnh hưởng đến nỗ lực của các lực lượng chức năng đang trực tiếp cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.
Cơ quan chức năng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với công dân N.H.A.T theo quy định.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, chọn lọc thông tin khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng hoặc từ nguồn không chính thống; sử dụng mạng có trách nhiệm, bảo vệ mình và cộng đồng khỏi những luồng thông tin xấu độc...
Cháu bé sống sót trong vụ lật tàu tại Hạ Long hiện rao sao?
Cháu H.N.M, 10 tuổi (Hà Nội), nạn nhân được cứu sống trong vụ lật tàu chở 49 người ở Hạ Long, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngày 21/7, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết bệnh nhi được đưa vào viện chiều qua, sức khỏe thể chất của bé ổn định, chỉ xây xát nhẹ bên ngoài. Bệnh viện tiếp tục theo dõi, đề phòng các chấn thương xuất hiện muộn. "Điều đáng quan tâm là vấn đề tâm lý của trẻ", bác sĩ Tùng cho biết trên VietnamNet.

Bệnh viện cũng có kế hoạch đồng hành cùng gia đình trong việc theo dõi, đánh giá, hỗ trợ tâm lý lâu dài cho bé M. Là bệnh nhi đặc biệt, trẻ được hỗ trợ để tránh tối đa tác động từ bên ngoài. Bác sĩ Tùng cho biết nhiều đơn vị, cá nhân mong muốn đến thăm cháu, nhưng bệnh viện tạm thời từ chối để trẻ ổn định tinh thần.
Đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng
Bộ Tài chính vừa có dự thảo tờ trình Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân , áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026. VOV đưa tin.
Theo đó, dẫn số liệu của Cục Thống kê đã công bố chỉ số CPI năm 2020 tăng 3,23%, CPI năm 2021 tăng 1,84%, CPI năm 2022 tăng 3,15%, CPI năm 2023 tăng 3,25% và CPI năm 2024 tăng 3,63%.

Nghị quyết 192 của Quốc hội bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, trong đó tại khoản b Điều 1 điều chỉnh chỉ tiêu "Tốc độ tăng chỉ số CPI bình quân khoảng 4,5 - 5%".
Bộ Tài chính cho rằng, với mức biến động CPI năm 2025 dự kiến từ 4,5 – 5% thì biến động chỉ số CPI từ 2020 đến 2025 theo tính toán của Cục Thống kê sẽ vượt 20% (khoảng 21,24%).
Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 26 thì cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng lên tối đa 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Đề xuất tính thuế 20% theo lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản
Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương pháp xác định thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản. Theo VTC News.
Cụ thể, trong trường hợp người bán có thể xác định rõ giá mua và các chi phí liên quan đến bất động sản chuyển nhượng, cơ quan thuế sẽ áp dụng phương pháp tính theo thuế suất 20% trên phần thu nhập chịu thuế - được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan.
Ngược lại, trong trường hợp không xác định được giá mua cùng các khoản chi phí liên quan, thuế TNCN sẽ được tính trực tiếp trên giá chuyển nhượng, áp dụng theo biểu thuế suất lũy tiến dựa trên thời gian nắm giữ tài sản.

Nếu bất động sản được chuyển nhượng sau thời gian nắm giữ dưới 2 năm, mức thuế suất đề xuất là 10%. Nếu thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm, mức thuế là 6%. Trường hợp nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm, mức thuế áp dụng là 4%. Với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên hoặc có nguồn gốc từ thừa kế thì chỉ chịu thuế suất 2%.
Thời gian nắm giữ được xác định kể từ thời điểm cá nhân có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với bất động sản cho đến lúc chuyển nhượng. Điểm mốc được tính từ thời điểm luật thuế mới có hiệu lực thi hành.
Giải cứu ngư dân trôi dạt 6 tiếng trên biển
Tàu cao tốc Lightning 68-6 đang chở khách từ Hòn Sơn về Rạch Giá thì phát hiện một ngư dân trôi dạt trên biển, đã quay lại cứu và đưa người này vào bờ an toàn, chiều 21/7. VnExpress đưa tin.
Theo thuyền trưởng Dương Tài Đức thời điểm phát hiện, ngư dân cách tàu khoảng 100 m trong giữa thời tiết xấu, mây nhiều và sóng lớn. Ông cùng các thuyền viên quyết định cho tàu quay đầu, thả phao cứu sinh để người này bám vào, sau đó kéo lên tàu bằng thang.

Người được cứu là nam, khoảng 30 tuổi, cho biết trong lúc đánh bắt bằng ghe cào đã bị sóng đánh rơi xuống biển và bị nước cuốn lênh đênh gần 6 tiếng. Các thuyền viên sau đó liên lạc với gia đình ngư dân và được biết họ cũng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Khi tàu cập cảng Rạch Giá, ngư dân được đưa đến Trạm kiểm soát biên phòng để chăm sóc sức khỏe, chờ người thân đến đón.