
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối ngày 14/5 có mưa rào và dông rải rác.
Chuẩn bị tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2/9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nghị quyết số 124/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch các tỉnh, thành phố chú trọng 10 nội dung trọng tâm.
Trong đó, Chính phủ lưu ý, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, trọng tâm là cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách của các nước lớn...
Từ đó, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý phù hợp các tình huống; không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Đặc biệt, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tăng cường niềm tin, đồng thuận xã hội; đấu tranh, xử lý kịp thời, phản bác hiệu quả luận điệu, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.
Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, cần tích cực đấu tranh, phản bác, xử lý nghiêm theo quy định các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; hạn chế các thông tin tiêu cực, một chiều, gây hoang mang dư luận.
Miền Bắc chuyển mưa dông mạnh từ chiều nay

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc nhiều ngày hứng mưa. Ảnh minh hoạ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc từ chiều tối ngày 14/5 có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối 14/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Nhận định thời tiết từ đêm 15/5 đến ngày 23/5, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 15-18/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 19-20/5 Bắc Trung Bộ khả năng có nắng nóng.
Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, từ ngày 19-20/5 phía Bắc khả năng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối ngày 16/5 có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng thời kỳ từ ngày 16-18/5 có mưa rào và dông vài nơi.
Nữ sinh tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh cần điều kiện gì?

7 trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tuyển chọn 295 sinh viên nữ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: USSH-HCM).
Đại học Quốc gia TPHCM đang tuyển chọn sinh viên tham gia lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Đây là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các sự kiện trọng đại của quốc gia.
Theo thông báo, 7 trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tuyển chọn 295 sinh viên nữ, bao gồm 250 em chính thức và 45 em dự bị.
Tiêu chí tuyển chọn là sinh viên nữ có điểm học tập từ khá và điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên, có sức khỏe tốt, chiều cao từ 1,65m trở lên.
Thời gian tập trung khoảng 3 tháng theo kế hoạch chi tiết của ban tổ chức chương trình và Bộ Tư lệnh TPHCM, dự kiến bắt đầu từ tháng 6/2025.
Sau khi các trường hoàn tất tuyển chọn, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ trực tiếp tổ chức khám sàng lọc và lựa chọn lực lượng chính thức tại các đơn vị. Toàn bộ kinh phí sẽ do ban tổ chức chương trình và Bộ Tư lệnh TPHCM thực hiện.
Đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết nhà trường tuyển 45 sinh viên nữ (bao gồm 30 chính thức và 15 dự bị) để tham gia hoạt động này.
Về thời gian tập luyện, đơn vị này cho biết sinh viên sẽ tập theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung và luyện tập tại Bộ Tư lệnh TPHCM đến 31/5, dự kiến được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Đến giai đoạn 2, các sinh viên luyện tập tại Hà Nội trong thời gian 1/6-7/9.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho hay trong suốt thời gian tham gia, sinh viên được phép tạm nghỉ một học kỳ. Tuy nhiên, sinh viên tham gia phải có sự đồng ý của phụ huynh và cần cam kết tham gia đầy đủ, xuyên suốt thời gian quy định.
Phía Trường Đại học Kinh tế - Luật đang triển khai tuyển 40 nữ sinh chính thức cho hoạt động này. Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký và kiểm tra sơ bộ các điều kiện theo yêu cầu của ban tổ chức trước khi gửi danh sách lên.
Tương tự, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng tuyển 40 sinh viên. Nhà trường cho biết sẽ tạo điều kiện phù hợp để sinh viên có thể tham gia chương trình.
Từ xếp hàng dài lúc 6h sáng, nay chỉ 1 người chờ ở Trung tâm hành chính công Hà Nội

Chỉ 1 người chờ ở Trung tâm hành chính công Hà Nội.
Thông tin trên Vietnamnet, ông Bùi Dương, Giám đốc Chi nhánh số 1, Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày chi nhánh tiếp nhận 800 - 1.000 hồ sơ, trong đó 80-90% là giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.
Tình trạng xếp hàng từ tờ mờ sáng đã diễn ra ở đây, trong đó phần lớn người xếp hàng đều được ủy quyền. Có người ôm theo hàng chục bộ hồ sơ. Để giải quyết dứt điểm tình trạng chờ giao dịch, xếp hàng từ 4h sáng, ông Dương cho biết từ ngày 12/5, trung tâm tiến hành phát số online.
Theo đó, từ hôm 13/5, tại đây sẽ không phát số và không sử dụng số thứ tự trực tiếp tại trụ sở (trừ các trường hợp ưu tiên theo quy định).
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc lấy số thứ tự online trên ứng dụng iHanoi trước khi đến giao dịch trực tiếp.
"Việc lấy số online là hình thức công khai minh bạch và công bằng cho người dân. Chắc chắn từ ngày 13/5, sẽ không còn tình trạng xếp hàng từ sáng sớm như trước", ông Dương thông tin.
Không có chuyện cấm ô tô sản xuất trước năm 2017 vào Hà Nội và TPHCM
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định quy định về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô lưu hành tại Việt Nam.
Quy chuẩn mới chia khí thải ô tô thành 5 mức, tương ứng với các tiêu chuẩn Euro, dự kiến triển khai áp dụng từ năm 2025. Trong đó, mức 5 là mức có yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe nhất, đòi hỏi nghiêm ngặt hơn về lượng phát thải của phương tiện giao thông.
Dự kiến ô tô sản xuất từ năm 2022 sẽ áp dụng mức 4 từ ngày 1/1/2026. Riêng ô tô đăng ký biển số Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng mức 5 từ ngày 1/1/2027. Các tỉnh thành khác áp dụng từ năm 2028.
Ô tô sản xuất từ năm 2017 sẽ áp dụng mức 4 tại Hà Nội và TPHCM kể từ ngày 1/1/2026, các tỉnh khác được đề xuất chỉ yêu cầu mức 3.
Lộ trình trên đã dẫn tới việc xuất hiện luồng thông tin cho rằng từ năm sau, Hà Nội và TPHCM sẽ cấm ô tô sản xuất trước năm 2017 đi vào khu vực trung tâm.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dự thảo không đề cập tới việc cấm xe lưu hành theo năm sản xuất, mà chỉ quy định tiêu chuẩn khí thải phải đáp ứng tùy vào năm sản xuất.
Trong khi đó, trong chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên VTV1 vào ngày 11/5, trả lời câu hỏi về thông tin ô tô có thể bị hạn chế vào trung tâm Hà Nội và TPHCM từ năm 2026, ông Lê Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết nhóm xe này vẫn có thể tham gia giao thông.
"Các phương tiện được sản xuất từ trước năm 2017 vẫn có thể tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM, áp dụng các quy chuẩn Mức 1 và Mức 2 do công nghệ động cơ ô tô sản xuất trong giai đoạn đó chỉ có thể đáp ứng tối đa mức quy chuẩn này", ông Lê Hoài Nam chia sẻ.
Ông Lê Hoài Nam cũng cho biết trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp tiếp tục giảm thiểu mức độ ô nhiễm, phát thải của các phương tiện giao thông cũ tại các thành phố lớn.
Huế: Khách uống cà phê mang theo chim phải chứng minh nguồn gốc

TP Huế không khuyến khích tổ chức các cuộc thi chim chào mào.
Ngày 13/5, Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân đã có báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm TP Huế về việc kiểm tra, ký cam kết quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bản.
Theo đó, thời gian qua Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa – Phú Xuân đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan, ban ngành kiểm tra, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về động vật hoang dã, các loài chim trời.
Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ quán không kinh doanh động vật hoang dã, các loài chim trời, chim di cư trái quy định của pháp luật và tiến hành ký cam kết; yêu cầu chủ quán đề nghị khách khi đến uống cà phê mang theo chim thì phải có hồ sơ chứng mình nguồn gốc hợp pháp, nếu vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định...
Đến nay, 48 nhà hàng, chủ quán, các điểm kinh doanh đã ký cam kết.
Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa – Phú Xuân cho biết nhờ làm tốt khâu kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết và xử lý đối với người vi phạm nên việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, các loài chim trời, chim di cư trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Các quán cà phê chim, các cửa hàng kinh doanh chim cảnh giảm hẳn so với trước đây.
Tuy nhiên, do thói quen đã có từ lâu ở Huế nên việc quảng cáo, mua bán, trao đổi chim vẫn còn diễn ra. Một số cá nhân nuôi chim từ lâu, thói quen đem chim đi uống cà phê khá phổ biến; cần có thời gian để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nếu vi phạm.
Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố vẫn còn các cuộc thi chim chào mào... Do vậy, người dân vẫn nuôi, trao đổi, mua bán chim không có hồ sơ, giấy tờ để tham gia các hội thi chim.
Lý giải hiện tượng vòng tròn sáng rực bao quanh Mặt Trời suốt nhiều giờ

Hình ảnh mặt trời trưa 13/5 được người dân tại tỉnh Bình Phước chụp lại.
Trưa 13/5, người dân nhiều khu vực ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước chứng kiến vòng tròn sáng rực bao quanh mặt trời, kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
Sự xuất hiện của mặt trời đi kèm quầng hào quang thu hút sự chú ý của người dân. Họ đã dùng điện thoại chụp lại mặt trời và chia sẻ lên mạng xã hội với bình luận "đây là hiện tượng hiếm gặp".
Hiện tượng quầng sáng mặt trời xuất hiện rõ nét nhất từ lúc giữa trưa, mờ dần và biến mất.
Một nhà nghiên cứu thuộc Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) cho biết, đây là hiện tượng quầng 22 độ. Quầng sáng mặt trời, còn gọi là hào quang mặt trời, một hiện tượng thiên văn có tên khoa học là Halo. Quầng hào quang là những vòng ánh sáng bao quanh mặt trời hoặc mặt trăng. Chúng thường xuất hiện khi có một lớp mây ti mỏng xuất hiện trên bầu trời. Sự kết hợp giữa hóa học, vật lý và hình học là nguyên nhân chính tạo ra quầng mặt trời.
Theo nhà nghiên cứu, bầu khí quyển pha trộn nhiều loại khí, bao gồm khí oxy, nitơ và hơi nước. Ở độ cao đủ lớn, hơi nước cô đặc và sau đó đông cứng thành tinh thể băng. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tinh thể băng, dạng hình học của tinh thể sẽ làm cho ánh sáng bị khúc xạ, tương tự hiện tượng xảy ra khi ánh sáng chiếu qua một lăng kính.
Cũng theo nhà nghiên cứu, quầng mặt trời hoặc mặt trăng thường là dấu hiệu dự báo sắp có mưa. Do quầng hào quang cần tinh thể băng để hình thành, tinh thể băng thường xuất hiện trong những đám mây ti ở độ cao lớn. Những đám mây này có thể kéo đến nhiều ngày trước khi có khối khí nóng hoặc lạnh có thể mang mưa đến. Một số quầng hào quang chỉ đơn thuần là tín hiệu cho thấy lượng nước ở thượng quyển gia tăng.