Gia đình cho biết trẻ đột ngột mệt mỏi, li bì, toàn thân lạnh, nôn ra thức ăn nhiều lần, nhập viện điều trị, ngày 8/6. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh cấp cứu, bù điện giải, xử trí sốc. Sau 30 phút, bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc được, thân nhiệt tăng lên.
Sau ba ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, được xuất viện. Bác sĩ cho biết đây là trường hợp ít gặp, đa số bệnh nhân bị sốc nhiệt do làm việc hoặc hoạt động dưới trời nắng trong thời gian dài.
Sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu cần xử trí nhanh. Dấu hiệu thường gặp gồm đau đầu, vã mồ hôi, đỏ mặt, mệt, khó thở, chuột rút, đau bụng, nôn, bứt rứt. Nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể chuyển sang hoa mắt, chóng mặt, sốt cao, mạch nhanh, mặt tái nhợt, thậm chí ngất, mê sảng, co giật, hôn mê, trụy mạch, nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Lan, Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh, khuyến cáo không nên vào phòng lạnh ngay sau khi đi ngoài nắng về. Nên giữ nhiệt độ điều hòa ở mức 25-28°C, tránh để quá chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời. Nếu chưa đủ mát, có thể dùng thêm quạt điện, quạt hơi nước thay vì giảm nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp.

Sử dụng điều hòa thường xuyên sẽ khiến nhiệt độ và độ ẩm không khí trong phòng giảm thấp. Ảnh: Linh An
Không để máy lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu dễ bị ngạt mũi, khó thở và mắc các bệnh về hô hấp, viêm họng. Người làm việc ngoài trời thường bị ra nhiều mồ hôi, cần lau bớt rồi mới vào phòng điều hòa để tránh mất nước, hạ nhiệt, cảm lạnh.
Những bệnh nhân mắc bệnh phổi, bệnh hô hấp, người suy giảm miễn dịch cũng cần thận trọng khi sử dụng điều hòa. Vệ sinh điều hòa từ hai đến ba lần trong năm tránh bị vi khuẩn, virus tấn công.
Thùy An