Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tình trạng nắng mạnh đến 34 độ còn tiếp diễn hết hôm nay (28/9) ở miền Bắc, sau đó xuất hiện mưa giông, nền nhiệt có xu hướng giảm dần do hội tụ gió trên cao.

Cụ thể, hiện nay, vùng hội tụ gió trên mực 1.500-3.000m đang được hình thành trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Dự báo, đêm nay, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cũng trong thời gian này, các khu vực từ Trung Bộ trở vào duy trì ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 29/9-7/10, cơ quan khí tượng cho biết, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời kỳ từ chiều tối 29/9-4/10, khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp khu đô thị và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, ngày 28-9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Thanh Hóa thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy và chủ động di dời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa phương tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, công trình đang thi công.

Kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản và sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

khong-khi-lanh-17275328280901084816644.jpg

Từ 1/10, không khí lạnh tràn về, miền Bắc dần chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16 độ. Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng thông tin thêm, khoảng từ ngày 1/10, miền Bắc giảm nhiệt nhanh kèm theo mưa rào và dông. Khả năng sự chuyển biến thời tiết này là do tác động của một đợt không khí lạnh. Từ 1-5/10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội dao động khoảng 27-28 độ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày 3-4/10 giảm còn 20-21 độ.

Tại Lạng Sơn, một trong những tỉnh thường chịu ảnh hưởng mạnh của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất cũng giảm còn 27-28 độ và thấp nhất còn 16 độ.

Liên quan đợt không khí lạnh sắp tới, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhận định, khoảng ngày 30/9-1/10, không khí lạnh có cường độ khá mạnh gây mưa rào và giông rải rác; thời tiết chuyển lạnh.

Dự báo về xu thế không khí lạnh thời gian tới, cơ quan khí tượng cho biết, dự báo không khí lạnh gia tăng tần suất từ tháng 10; có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 - 12/2024. Trong đó, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

mien-bac-17274922166571531449243-25-0-400-600-crop-17274922207481502257990.jpgMiền Bắc mưa to trước khi không khí lạnh tràn về gây rét đậm

GĐXH - Sau đợt mưa này, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh thứ 2 trong mùa đông năm nay vào đầu tháng 10.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022