Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa tiếp nhận trình báo để xác minh, điều tra về việc một người phụ nữ bị lừa đảo gần 3,9 tỷ đồng khi tìm trên mạng xã hội, đăng ký học bóng rổ cho con.
Theo nội dung trình báo của chị G. (ngụ TPHCM), sáng 3/6, chị tìm đến một hội nhóm Facebook “VBF – Bóng rổ tuổi trẻ” để đăng ký cho con học bóng rổ. Qua nhóm này, chị tiếp xúc với một tư vấn viên và người này hướng dẫn chị tải ứng dụng “Lotus Chat” để tiện trao đổi.

Công an TPHCM cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trên mạng, trong đó có một phụ nữ khi đăng ký online cho con học bóng rổ bị lừa gần 3,9 tỷ đồng. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM.
“Tư vấn viên” giới thiệu về hoạt động “Thắp sáng ước mơ” dành cho phụ huynh học sinh và yêu cầu chị G. chuyển 639.000 đồng vào tài khoản Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thiết bị Mạnh Vũ - là một trong các tiêu chí xét học bổng và hứa sẽ hoàn trả ngay sau đó.
Tuy nhiên “tư vấn viên” đưa ra lý do “chuyển sai nội dung, chưa đúng thao tác”, liên tục hướng dẫn chị G. chuyển thêm nhiều khoản tiền khác với lời hứa sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi hoàn tất “xét duyệt hồ sơ”. Quá trình đó có một tài khoản mang tên “chuyên viên Lê Minh Tuấn” thúc giục chị G. thực hiện nhanh các thao tác nhanh để không bị “rớt xét duyệt” và nạn nhân cứ thế chuyển tiền.
Chị G. trình báo, trong 2 ngày 4 và 5/6 đã chuyển tổng cộng 18 lần vào 2 số tài khoản mà các đối tượng chỉ định và bị lừa 3,878 tỷ đồng. Biết bị lừa, chị G. đã trình báo công an, đồng thời cung cấp các giao dịch chuyển tiền.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý nguyên tắc 3 không - 3 có khi hoạt động trên mạng. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM.
Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng nhu cầu của các bậc phụ huynh muốn tìm các lớp học ngoại khoá cho con em nhân dịp nghỉ hè. Các đối tượng có thủ đoạn bài bản, đánh vào tâm lý phụ huynh vì con cái, thúc ép thời gian xử lý để người bị hại không kịp kiểm chứng.
Công an TPHCM khuyến cáo, người dân khi hoạt động trên không gian mạng cần đặc biệt lưu ý đến nguyên tắc 3 không, 3 có.
Cụ thể, 3 không là: không vội tin, không làm vội, không tiết lộ; 3 có gồm: có kiểm tra, có cảnh giác, có bảo mật. Người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin lạ mà không xác minh rõ ràng.