Ngày 12/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Kỳ Linh (SN 1981, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Linh tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2023, Nguyễn Kỳ Linh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.
Theo đó, Linh mạo danh là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, có mối quan hệ rộng để chạy viên chức, chuyển trường, đưa người đi xuất khẩu lao động. Với thủ đoạn tinh vi này khiến nhiều bị hại đưa tiền nhờ Linh chạy biên chế vào trường học, chạy vào trường cấp 3.
Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, công bố 10 số tài khoản lừa đảo
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng độc hại đang 'hoành hành' trên điện thoại người Việt
Ngoài chiêu lừa trên, Linh còn dùng thủ đoạn lừa đưa người đi xuất khẩu lao động nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Kỳ Linh đã lừa 8 bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 1,28 tỷ đồng.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kỳ Linh 8 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường tiền cho các bị hại.

GĐXH - Giấy báo trúng tuyển trường quốc tế, học bổng toàn phần, thư mời nhập học gửi tận nhà, nghe qua thấy ‘xịn sò’. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng là chiêu lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân.