Cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật) của nhà báo Hà Đăng là một công trình lý luận sâu sắc, tổng kết các giá trị cốt lõi và tư tưởng nền tảng của cách mạng Việt Nam. Tác phẩm không chỉ mang đậm tinh thần lý luận mà còn thể hiện trọn vẹn tâm huyết của một nhà báo, nhà hoạt động tư tưởng tận tụy với sự nghiệp cách mạng.

Sách vừa được ra mắt vào chiều 5/6 tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Đọc Tinh hoa cách mạng Việt Nam, ta thấy trọn vẹn hành trình cầm bút của nhà báo Hà Đăng song hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân. Sách dày gần 800 trang, tuyển chọn 112 bài viết, bài nghiên cứu, trả lời phỏng vấn tiêu biểu của nhà báo Hà Đăng từ năm 1955 đến nay.

Sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam” (NXB Chính trị Quốc gia Sự thật) của nhà báo Hà Đăng

Được chia thành 3 phần lớn, tác phẩm này phản ánh sâu sắc tư duy chính luận, trải nghiệm nghề nghiệp và tâm huyết của một nhà báo gắn bó trọn đời với báo chí cách mạng.

Phần 1, Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là tập hợp những bài chính luận sắc sảo về tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền, quyền làm chủ của nhân dân... Đây là phần thể hiện rõ nhất tinh thần trách nhiệm, khả năng tư duy khoa học và ngôn ngữ báo chí sinh động mà Hà Đăng theo đuổi suốt sự nghiệp.

Ở phần 2, Về lãnh tụ và một số nhà lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo tiêu biểu như Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Phú Trọng… Qua trải nghiệm cá nhân và góc nhìn gần gũi, tác giả tái hiện những con người lớn của thời đại một cách chân thực, sâu sắc và giàu giá trị lịch sử.

Đến phần 3, Những thành tựu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gồm các bài phóng sự, tùy bút, bình luận viết từ thực tiễn đổi mới đất nước. Cùng với đó là những chia sẻ tâm huyết về nghề báo, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sứ mệnh của người làm báo cách mạng trong dòng chảy thời cuộc.

lequocminh-1749119898148284790283.jpg

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ ra mắt sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam”. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, nhà báo Lê Quốc Minh (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân) nhấn mạnh, cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam không chỉ là tập hợp các bài viết mang tính lý luận sâu sắc, mà còn là kết tinh những trăn trở, suy tư và cả khát vọng của một người trí thức - chiến sĩ, người làm báo - nhà hoạt động tư tưởng chính trị trong suốt cuộc đời gắn bó với cách mạng.

"Vinh dự là người viết lời giới thiệu cho cuốn sách, tôi đã đọc, suy ngẫm và nhận thấy mỗi trang sách là một lát cắt tinh tế về những giá trị cốt lõi của cách mạng Việt Nam: từ tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò của Đảng, bản lĩnh của người lãnh đạo và người cán bộ cách mạng, cho đến các vấn đề nóng bỏng của đời sống chính trị - xã hội hiện nay" - ông Minh bày tỏ.

Đặc biệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lê Quốc Minh khẳng định: Cuốn sách này còn mang một giá trị đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những lập luận vững chắc, phân tích sắc bén và tinh thần biện chứng của tác giả là nguồn tư liệu quý để đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo chí, giáo dục chính trị học tập và vận dụng.

hadang-174911989815836963362.jpg

Nhà báo Hà Đăng phát biểu tại lễ ra mắt sách “Tinh hoa cách mạng Việt Nam. Ảnh: BTC

Tại lễ ra mắt, nhà báo Hà Đăng bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng và trái tim của bạn bè, đồng chí dành cho mình.

"Năm nay tôi đã 96 tuổi. Năm 1947, đúng 18 tuổi, tôi được kết nạp vào Đảng và bắt đầu tham gia công tác tuyên truyền ở xã. Nghề báo đến với tôi cũng từ đó, khi đang làm Trưởng ban Tuyên truyền xã. Bài viết đầu tiên của tôi, Tâm sự đồng bạc trong két sắt, được đăng trên cơ quan tuyên truyền của tỉnh" - nhà báo Hà Đăng tâm sự - "Từ bước khởi đầu ấy, suốt gần 80 năm qua, tôi đã trải qua nhiều cương vị, từ Trưởng ban Tuyên truyền xã đến khi được tín nhiệm bầu vào Trung ương Đảng và đảm nhận nhiều trọng trách khác. Tôi rất xúc động, bởi chưa bao giờ nghĩ mình được đồng nghiệp và đồng chí ghi nhận, tin yêu như vậy".

Cũng theo nhà báo Hà Đăng, "nhìn lại sự đời, ai cũng trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Không có con đường nào đi lên chỉ toàn suôn sẻ. Quan trọng là dù thế nào vẫn phải đứng vững, không để lòng có giây phút xao động. Tôi cũng chỉ cố gắng làm được điều đó".

tangsach-17491198980582056796784.jpg

Ban tổ chức và nhà báo Hà Đăng và nhà báo Hà Đăng tặng sách cho một số đơn vị. Ảnh: BTC

Nhân dịp ra mắt, Ban tổ chức và nhà báo Hà Đăng cũng trao tặng cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam cho đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bảo tàng báo chí Việt Nam.

Vài nét về nhà báo Hà Đăng

Nhà báo Hà Đăng (sinh năm 1929), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân và Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Trợ lý của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thành viên - Trợ lý Trưởng Đoàn đại biểu Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sống gần trọn một thế kỷ, nhà báo Hà Đăng đã dành toàn bộ cuộc đời mình cho công tác tư tưởng của Đảng, cống hiến cho báo chí cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời của ông là cả một kho tàng phong phú các sự kiện, nhân vật, miền đất, thế thái nhân tình đã trải qua. Ông đã viết hàng nghìn bài báo, trong đó có những bài bút chiến sắc bén vạch trần bộ mặt kẻ thù, đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái; những bài ghi chép, phóng sự công phu, tinh tường, phát hiện những điển hình tiên tiến, mở ra phong trào thi đua mới và những bài chính luận mang tầm tư tưởng và có sức khái quát cao.

Ông đã xuất bản 3 cuốn sách mang những chủ đề lớn, gồm Thế ta phải thắng, Đi lên từ sản xuất nhỏ, Cái mới trong đổi mới.

Công Bắc

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022