Sau các cuộc thi Tháng của Quý IV, 4 nhà leo núi góp mặt trong cuộc thi Quý cuối cùng của Đường Lên Đỉnh Olympia lần lượt lộ diện. Cuộc thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ là cuộc đua của 4 thí sinh: Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Vương Gia Kiệt - THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương), Đặng Quốc Khánh - THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) và Phạm Hồ Phương Nghi - THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận).

Trong số 4 nhà leo núi này, Quốc Khánh là thí sinh có điểm số cao nhất ở cuộc thi Tháng với 285 điểm. Cũng ở vị trí Nhất Tháng, Nguyên Sơn sở hữu 270 điểm, còn Gia Kiệt có 255 điểm.

Thí sinh nữ duy nhất góp mặt ở cuộc thi Quý IV - Phạm Hồ Phương Nghi - cũng là thí sinh có điểm Nhì cao nhất ở cuộc thi Tháng với 240 điểm.

olympia.jpg

Không chỉ giành điểm số cao ở cuộc thi Tháng, trước đó, Nguyên Sơn, Gia Kiệt và Quốc Khánh cũng có điểm số cao ngất ngưởng ở các cuộc thi Tuần. Ở cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý IV, Nguyên Sơn giành vòng nguyệt quế khi dẫn đầu đoàn leo núi với 325 điểm.

Gia Kiệt chiến thắng cuộc thi Tuần 2 - Tháng 2 - Quý IV với 290 điểm. Quốc Khánh cũng có thành tích ấn tượng khi sở hữu 340 điểm ở cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý IV. Còn với Phương Nghi là điểm số Nhì cao nhất các cuộc thi Tuần với 270 điểm.

Ngang sức ngang tài, cả 4 nhà leo núi bước vào cuộc thi Quý IV hứa hẹn mang lại cho khán giả thêm một cuộc đua kịch tính.

Hiện tại, 3 thí sinh vào chung kết được xác định gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình (Nhất Quý I - 300 điểm), Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Nhất Quý II - 310 điểm), Bùi Anh Đức - THPT chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La (Nhất Quý III - 185 điểm). Nguyên Sơn, Gia Kiệt, Quốc Khánh hay Phương Nghi sẽ là cái tên thứ tư được xướng lên trong trận chung kết năm? Màn so tài của các thí sinh trong trận chung kết sẽ kịch tính ra sao?

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào sáng Chủ nhật, 2/10. 

nguyen-thi-thu-hang-ok.jpg?width=150Yolo
Cuộc sống Quán quân tranh cãi nhất lịch sử Olympia ở trời Úc

Theo VTV

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022