Từ nàng Cỏ xinh đẹp, khác biệt nhất màn ảnh đến biểu tượng nhan sắc xứ Nhật

Chuyển thể từ nguyên tác là bộ truyện tranh nổi tiếng Hana Yori Dango, Vườn Sao Băng có rất nhiều phiên bản nổi tiếng khắp toàn châu Á. Một trong số những phiên bản đầu tiên đến từ Nhật Bản, với nữ chính là diễn viên xinh đẹp Yuki Uchida. So với những nàng Cỏ sau này như Goo Hye Sun, Từ Hy Viên, Trịnh Sảng,... Yuki Uchida sát với nguyên tác hơn hẳn, không phải kiểu nữ chính ngây thơ, yếu đuối mà vô cùng cá tính, hoạt bát. Cô cũng để tóc ngắn theo phong cách tomboy khiến khán giả thời đó phải ngỡ ngàng bởi những năm 90 ở Nhật Bản, phụ nữ tóc ngắn là điều khá hiếm gặp.

photo-1-16567588872871488787491.jpg
photo-1-16567588936071411113106.jpg
photo-1-16567588997461006124530.jpg

Vẻ đẹp phi giới tính của Yuki Uchida thời điểm đó biến cô trở thành biểu tượng nhan sắc kiểu mới của xứ Nhật. Kiểu tóc và cách ăn mặc của cô dần trở nên thịnh hành, thậm chí còn trở thành trào lưu vượt ra khỏi biên giới xứ sở hoa anh đào, để nổi đình đám ở khu vực Hồng Kông. Nhiều mỹ nhân thời đó như Lương Vịnh Kỳ, Thiệu Mỹ Kỳ, Viên Vịnh Nghi,... cũng bắt chước phong cách này.

photo-1-16567589353551352980982.jpg

Dĩ nhiên không chỉ nhan sắc, diễn xuất của Yuki Uchida cũng được cho là vô cùng ấn tượng. Nếu so với hai phiên bản "nàng Cỏ bình hoa di động" là Goo Hye Sun và Trịnh Sảng thì diễn xuất của Yuki Uchida ở một tầm cao khác biệt hoàn toàn. Chính nhờ diễn xuất này mà sau Vườn Sao Băng, Yuki Uchida liên tục khiến danh tiếng của mình thăng hạng với loạt phim như Cat's Eye, Campus Note, Amai Seikatsu, Tenshi ga Kieta Machi,... Ngoài ra cô còn nổi danh với vai trò một ca sĩ tài năng. Yuki phát hành đĩa đơn đầu tiên của mình vào cuối năm 1994 mang tên TENCA wo Torou!. Ngay lập tức cô đã đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng âm nhạc Oricon trong lần đầu tiên ra mắt với tư cách một nữ ca sĩ ra mắt solo. Cô tiếp tục sự nghiệp ca hát thành công trong hai năm tiếp theo. Tuy nhiên năm 2000, cô đã chọn dừng sự nghiệp ca hát để tập trung vào diễn xuất.

photo-1-16567593375411513480568.jpg

Ly hôn vì bạo hành và nhân duyên "thần kỳ" với bạn diễn định mệnh

Yuki yêu và hẹn hò với nam tài tử Masaharu Fukuyama 8 năm sau khi hai người hợp tác trong cùng một bộ phim. Tình yêu không đi tới đâu khi Yuki muốn kết hôn còn bạn trai thì thích độc thân, chưa kể Masaharu còn dính tin đồn ngoại tình, cuối cùng Yuki quyết định chia tay. Sau chuyện tình này, cô hẹn hò với nam diễn viên Hidetaka Yoshioka. Hai người nhanh chóng kết hôn rồi cũng sớm ly hôn khi Yuki bị chồng bạo hành.

photo-1-1656763063319956051244.jpeg

Yuki Uchida kết hôn với Hidetaka Yoshioka nhưng lại ly hôn chỉ sau 3 năm

Sau hôn nhân đổ vỡ, tới năm 2010, Yuki gặp lại Takashi Kashawabara, nam tài tử lừng danh thập niên 90. Hai người từng là bạn diễn ở Big Wing và được "đẩy thuyền" nhiệt tình tuy nhiên họ không đến với nhau do đã có người yêu. Tới khi gặp lại, cả hai đều đã qua đổ vỡ trong hôn nhân, lúc này họ mới nhận ra tình cảm của đối phương. Họ hẹn hò kín đáo, không đăng ký kết hôn nhưng vẫn bên nhau vô cùng hạnh phúc.

photo-1-1656763080163226686884.jpeg

Takashi và Yuki từng vào vai 1 đôi tình nhân

photo-1-1656763120520381337017.jpeg

Hiện tại họ vẫn hạnh phúc bên nhau

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nang-co-vuon-sao-bang-dep-nhat-man-anh-dien-xuat-bo-xa-goo-hye-sun-tinh-duyen-vien-man-sau-hon-nhan-do-vo-20220702163638303.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022