Theo 163, giới giải trí Hoa ngữ vẫn lưu truyền câu chuyện về việc nam diễn viên Trần Khôn từng ghét Lưu Diệc Phi như thế nào khi hợp tác trong phim Kim Phấn Thế Gia. Thậm chí, ngôi sao tài năng này còn "cạch mặt" Lưu Diệc Phi tới mức từ chối đóng Thần Điêu Đại Hiệp (2006) của đạo diễn Trương Kỷ Trung - người thời điểm đó được coi là ông hoàng phim võ hiệp Trung Quốc.

Kim Phấn Thế Gia được quay năm 2002, lúc này, Lưu Diệc Phi mới 15 tuổi, vừa trở về từ Mỹ và bắt đầu nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Theo trang 163, bộ phim quay được 20 ngày Lưu Diệc Phi mới vào đoàn.

tran-khon1-17198524646401630706941.jpg

Lưu Diệc Phi vào đoàn Kim Phấn Thế Gia sau các diễn viên khác. Cô cũng chưa có kinh nghiệm diễn xuất

Các đạo diễn Lý Đại Vy, Lưu Quốc Quyền không muốn nhận cô vì cho rằng cô vừa trẻ lại không có kinh nghiệm diễn xuất, sẽ dễ kéo chân đoàn phim, thậm chí làm giảm chất lượng của tác phẩm. Thêm vào đó, vai diễn Bạch Tú Châu là tiểu thư dân quốc những năm 1930, trong cốt cách, cử chỉ sẽ có dáng điệu của tiểu thư khuê tú. Lưu Diệc Phi lớn lên tại Mỹ, tiếp nhận nền văn hóa nước ngoài, đạo diễn sợ rằng cô sẽ không thể hiện được nhân vật.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Du Kiến Minh lại cho rằng Lưu Diệc Phi rất có tương lai sau này sẽ trở thành đại mỹ nhân, vì vậy muốn kéo cô vào đoàn phim. Thực tế, vai diễn Bạch Tú Châu là do cha nuôi Trần Kim Phi giúp Lưu Diệc Phi nhận được. Nam diễn viên Trần Khôn là người đảm nhận vai nam chính trong phim có tính cách thẳng thắn, nóng nảy và kiêu ngạo. Anh không thích việc một diễn viên trẻ mang tiền để chiếm suất tham dự đoàn phim. Do đó, ấn tượng của Trần Khôn với Lưu Diệc Phi lúc đầu vốn đã không tốt.

Trong quá trình quay, Lưu Diệc Phi vì không có kinh nghiệm nên thường diễn hỏng, bị đạo diễn mắng tới phát khóc. Chính nữ diễn viên thừa nhận trong buổi phỏng vấn, cô không biết phải diễn thế nào khi đang có rất nhiều người nhìn mình. Là người đối diễn với Lưu Diệc Phi, Trần Khôn phải quay đi quay lại nhiều lần tới mức anh khó chịu và bỏ ra ngoài.

tran-khon3a-17198525702751201283158.jpgtran-khon2a-1719852464696278039858.jpg

Trần Khôn không ưa Lưu Diệc Phi vì cô diễn kém và "đi cửa sau" vào đoàn phim

Vì từng có kinh nghiệm hợp tác không mấy vui vẻ với Lưu Diệc Phi, nên khi đạo diễn Trần Kỷ Trung tìm người đóng vai Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Trần Khôn vốn có ý định tới thử vai, nhưng nghe tên nữ chính là Lưu Diệc Phi, anh đã từ chối thẳng thừng.

Sina cho biết thêm Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh cùng độ tuổi, họ là bạn bè thân thiết trong trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng với Triệu Vy được mệnh danh là "Tam kiếm khách" của trường. Trần Khôn nổi tiếng sớm hơn, được đánh giá là điển trai và có tài năng hơn Huỳnh Hiểu Minh.

Bên cạnh đó, nhà văn Kim Dung không thích Huỳnh Hiểu Minh vì cho rằng anh không phù hợp với hình tượng của Dương Quá. Theo cố nhà văn Kim Dung, Dương Quá là một người điềm tĩnh, kiệm lời. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh lúc nào cũng tươi tắn, "cái miệng khi đọc thoại thì loe ra", không phải nhân vật mà ông đã viết. Thế nhưng, vì Trần Khôn từ chối, Nhiếp Viễn ngoại hình lại quá rắn rỏi già dặn nên cuối cùng vai diễn được giao cho Huỳnh Hiểu Minh.

tran-khon12a-17198526763121701089734.jpgtran-khon8-1719852464916297641294.jpeg

Trần Khôn từ chối hợp tác lại với Lưu Diệc Phi. Từ đó tới nay họ cũng không có tương tác

https://kenh14.vn/my-nam-ghet-luu-diec-phi-ra-mat-20240701235358902.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022