mhstudio-ht-_-3_yqdj.jpg

Hai năm trở lại đây, Hiền Thục chọn cuộc sống an yên và không còn ra sản phẩm đều đặn, thậm chí hạn chế tham dự các sự kiện của Vbiz

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-11_zyrh.jpg

Bỏ lại sau lưng sự nghiệp ca hát thăng hoa, cô ca sĩ tuyên bố sang Mỹ cùng con gái Gia Bảo

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-16_vcpd.jpg

Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ vẫn đến phòng thu và tham gia một số show diễn hỗ trợ đàn em nhưng không đặt nặng vấn đề đi show kiếm tiền

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-18_oyjx.jpg

Ở xứ cờ hoa, bà mẹ một con thường xuyên giao lưu với người hâm mộ qua Facebook cá nhân. Cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân và khiến dân mạng bất ngờ về sự trẻ trung hơn tuổi của mình

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-27_wtuj.jpg

Sau khi sang Mỹ, Hiền Thục chủ yếu dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, thực hiện những sở thích mà trước đây không có nhiều cơ hội để làm như đi du lịch, chụp ảnh, vẽ tranh...

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-451_bzrl.jpg

Nữ ca sĩ thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Được khen ngợi về sự tươi trẻ dù đã bước sang tuổi 38, Hiền Thục chia sẻ rằng suy nghĩ tích cực chính là bí quyết quan trọng nhất để giữ gìn nhan sắc và tinh thần trẻ trung

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-49_xtdz.jpg

Mới đây, giọng ca Nhật ký của mẹ bất ngờ gửi tặng khán giả một album nhạc mới mang tên Hoan lạc ca. Đây là những ca khúc mà bản thân Hiền Thục rất yêu thích từ lúc còn trẻ và gần đây khi cảm xúc đến, nữ ca sĩ tập hợp và đi thu âm làm thành album

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-74_pdng.jpg

Trải qua nhiều gập ghềnh cũng như đỉnh cao trong âm nhạc, Hiền Thục giờ đây có một niềm vui mới với những gì cô đam mê. Chính vì những đổi thay ở góc nhìn cho sự lựa chọn ở tương lai, Hiền Thục đã viết thư cho album mới với thật nhiều cảm xúc

Ảnh: NVCC

unnamed_tzmw.jpg

Nội dung bức thư tay đầy cảm xúc nữ ca sĩ gửi đến khán giả

Ảnh: NVCC

mhstudio-ht-_-60_yuyq.jpg

"Sẽ có người khi nghe concert của Thục chỉ muốn chạy đến ôm Thục thật chặt. Vì nhớ, vì thương , vì yêu, Thục chắc chắn thế”, cô nói vè album Hoan lạc ca của mình

Ảnh: NVCC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022