Người tiêu tiền hoang phí: Khi không biết trân trọng giá trị đồng tiền
Trong cuộc sống, không thiếu những người có thói quen chi tiêu phung phí. Họ có thể thuộc một trong hai kiểu sau:
Kiểu người thứ nhất là những người sinh ra trong nhung lụa, thừa hưởng gia sản từ gia đình mà không cần phải lao động vất vả. Vì chưa từng trải qua khó khăn để kiếm tiền, họ không nhận thức được giá trị thật sự của đồng tiền. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường tiêu tiền theo cảm hứng: cha mẹ cho bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu mà không cần suy nghĩ.
Trong cuộc sống, không thiếu những người có thói quen chi tiêu phung phí.
Kiểu người thứ hai là những người xuất thân từ gia đình khó khăn. Khi bước chân vào xã hội, thay vì tiết kiệm, họ lại bị cuốn vào vòng xoáy đua đòi và tiêu xài hoang phí. Điển hình như việc nhiều gia đình sẵn sàng vay nợ để mua xe chỉ để không thua kém bạn bè. Sự tiêu xài không tính toán như vậy chỉ tạo ra áp lực tài chính nặng nề.
Trong khi đó, người giàu thực sự sẽ biết cách để đồng tiền sinh lời thay vì lãng phí vào những khoản chi không cần thiết. Ngược lại, nhiều người có thu nhập thấp lại không biết hoạch định tài chính, tiêu xài cho sở thích nhất thời mà không nghĩ đến tương lai, để rồi khi cần tiền thì chẳng còn gì trong tay.
Người lãng phí thời gian: "Nhàn cư vi bất thiện"
Có một kiểu người rất “hào phóng” với thời gian của chính mình. Họ sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để ăn chơi, giải trí mà không có kế hoạch học tập hay phát triển bản thân. Trong khi đó, người khác tận dụng từng phút giây để trau dồi kiến thức và kỹ năng.
Những người biết quý trọng thời gian luôn chăm chỉ học tập, tích lũy kiến thức và kỹ năng, nhờ đó mà con đường sự nghiệp của họ rộng mở và thành công hơn. Khi bước vào môi trường làm việc, họ tiếp tục duy trì thói quen này: không ngừng học hỏi, làm thêm để gia tăng thu nhập hoặc trau dồi kỹ năng mới.
Có một kiểu người rất “hào phóng” với thời gian của chính mình.
Ngược lại, những người lười biếng, chỉ biết "ăn không ngồi rồi" sẽ dần bị bỏ lại phía sau. Họ chỉ hành động khi bị dồn vào đường cùng và đến cuối đời mới nhận ra rằng mình chẳng đạt được thành tựu nào đáng kể.
Người thường cho vay tiền “lớn”: Khi không biết quản lý tài chính
Có những người hay có thói quen cho bạn bè và người quen vay tiền. Ban đầu, có thể chỉ là những khoản nhỏ, nhưng nếu điều này diễn ra thường xuyên, số tiền đó sẽ ngày càng lớn và có nguy cơ không thể đòi lại được.
Điều khó xử là, nếu sau này bạn từ chối không cho vay nữa, đối phương có thể cảm thấy bạn không còn tin tưởng họ, khiến mối quan hệ trở nên xa cách.
Trong khi đó, người giàu thường rất thận trọng trong việc cho vay. Họ sẽ xem xét kỹ lưỡng:
- Liệu khoản vay đó có thực sự cần thiết?
- Người vay có khả năng hoàn trả không?
- Thời hạn hoàn trả là bao lâu?
- Mối quan hệ với người vay có đủ quan trọng để chấp nhận rủi ro tài chính không?
Chỉ khi đánh giá rõ ràng những yếu tố trên, họ mới quyết định cho vay. Họ hiểu rằng tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm, nếu không xử lý khéo léo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ và chất lượng cuộc sống của cả hai bên.
Bài học rút ra:Trong cuộc sống, đặc biệt là với những người có điều kiện kinh tế hạn chế, việc học cách quản lý tài chính là vô cùng quan trọng. Nếu không thay đổi tư duy và thói quen cũ, việc thiếu hụt tài chính sẽ chỉ càng kéo dài, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.