Trả lời:
Theo cơ chế thụ thai, tinh trùng mang nhiễm sắc thể X thụ tinh với trứng thì sẽ sinh con gái (X-X), mang nhiễm sắc thể Y thụ tinh với trứng thì sẽ sinh con trai (X-Y).
Chế độ ăn mặn hay nhạt không quyết định giới tính thai nhi. Các biện pháp khác như thời điểm giao hợp, canh trứng, bổ trứng... cũng tương tự. Quan niệm thèm ngọt là sinh con gái, thèm chua sinh con trai cũng không chính xác. Sự biến đổi này chủ yếu do thay đổi nội tiết, khiến cảm nhận hương vị thức ăn bị thay đổi hoặc do thiếu chất dinh dưỡng vì nhu cầu của em bé tăng cao.
Do đó, tất cả quan niệm trên chỉ là suy đoán dựa vào kinh nghiệm của người đi trước, có thể đúng hoặc sai.
Song, ăn mặn để lại rất nhiều hệ lụy sức khỏe, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, suy thận... Ăn quá mặn còn làm tổn hại bộ phận sinh dục dẫn tới giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo một người bình thường không ăn quá 6 gram muối/ngày, người bị cao huyết áp ăn không quá 5 gram, người bị suy tim không quá 4 gram và người bị thận mạn chỉ nên ăn không quá hai gram muối mỗi ngày.
Ăn quá mặn gây hại thận, tăng huyết áp, tim mạch, thậm chí vô sinh. Ảnh: Phạm Linh
Điều quan trọng nhất là sinh đứa con khỏe mạnh, thay vì quan tâm sinh con trai hay gái. Hai vợ chồng nên dành thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt lành mạnh, thực hiện chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe, uống nhiều nước. Giảm bớt lượng muối trong các món ăn, hạn chế dùng thức ăn có hàm lượng muối cao như đồ hộp, đồ muối chua, các loại đồ kho...
Tránh thức khuya khiến cơ thể mệt mỏi. Tập thể dục mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh. Các cặp đôi nên khám tiền hôn nhân để kiểm tra khả năng sinh sản, đảm bảo an toàn trước khi mang thai.
Bác sĩ Phạm Quang KhảiKhoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội)