Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, ý nói rằng những người xung quanh ta sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân.
Vì thế, ông bà, cha mẹ luôn dặn dò chúng ta hãy chọn bạn tốt mà chơi, tránh xa những người xấu để không bị cuốn theo những thói hư tật xấu. Theo lời người xưa, nếu muốn cuộc sống an yên, bạn tuyệt đối không nên đặt chân đến nhà của 3 người này.
Những người không đón nhận bạn
Khi bước vào tuổi trung niên, cuộc sống thường trở nên đa dạng và phức tạp hơn. Dù có mối quan hệ lâu năm, sự hòa thuận tuyệt đối trong tất cả các mối quan hệ lại rất hiếm gặp. Nếu bạn cảm nhận được rằng có người không thật sự chào đón mình, đó là dấu hiệu rõ ràng bạn cần thận trọng và giữ khoảng cách phù hợp. Càng trưởng thành, bạn càng cần tỉnh táo và khôn ngoan trong cách xây dựng các mối quan hệ xã hội.
Hãy dành thời gian cho những hoạt động và những người thực sự quan trọng với bạn. Nếu bạn gặp áp lực từ gia đình, hôn nhân hay công việc, hãy tìm một người bạn để tâm sự, chia sẻ và cùng nhau thư giãn—có thể là buổi hẹn ngoài trời hay đơn giản là uống cà phê tại quán quen. Việc lựa chọn kỹ càng những ai bạn kết nối và nơi bạn dành thời gian chính là biểu hiện của sự thông minh xã hội và khả năng quản lý chỉ số EQ của bạn.

Người thích ngồi lê đôi mách
Trong xã hội, có hai kiểu người thường gặp: Một là những người trầm lặng, kín đáo, họ giải quyết vấn đề nhẹ nhàng và giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát. Hai là những người thích tạo sóng gió, ham bàn tán chuyện nhỏ và thường dùng lời nói đầy ẩn ý. Những người này thường được ví như “camera chạy bằng cơm” vì họ thích thu thập thông tin và lan truyền tin đồn không chính xác.
Khi đối diện với những người như vậy, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Trong giao tiếp, hãy lịch sự nhưng không quá thân mật. Khi họ hỏi han, bạn nên trả lời ngắn gọn, hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu để họ biết quá nhiều về cuộc sống của bạn, nguy cơ tin đồn bị thêu dệt và ảnh hưởng xấu đến danh tiếng là rất cao.

Người gây mâu thuẫn, cãi vã
Khi bước vào tuổi trung niên, cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của mỗi người có thể thay đổi rõ rệt. Có người trở nên giàu có, thoải mái, trong khi một số khác lại phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách.
Dù giàu hay nghèo, ai cũng có lòng tự trọng và mong muốn giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của mình. Vì vậy, bạn nên tránh xa những gia đình hoặc môi trường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và bất hòa.
Những người hay gây tranh cãi và mâu thuẫn thường mang tư tưởng tiêu cực, dễ lan truyền thông tin sai lệch. Khi bạn cố gắng khuyên nhủ hoặc can thiệp, rất có thể sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng, thậm chí bạn có thể bị cuốn vào tranh chấp và chịu sự chỉ trích. Với những người bạn không đồng thuận, cách tốt nhất là giữ thái độ tôn trọng, hòa nhã và giữ khoảng cách hợp lý.