Truyền thông Nhật Bảnngày 27/6 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Takahiro Shiraishi, 34 tuổi, đã bị hành hình. Shiraishi bị kết án tử hình hồi năm 2020 vì tội sát hại và cắt rời thi thể 9 người mà hắn quen qua mạng xã hội Twitter, hiện là mạng xã hội X.

Shiraishi được cho là đã dụ các nạn nhân trong độ tuổi 15-26, chủ yếu là phụ nữ, đến căn hộ của mình gần Tokyo, xuống tay và giấu thi thể họ trong những chiếc tủ đông quanh căn hộ.

Shiraishi đã dùng Twitter để liên lạc với những người bày tỏ ý định tự tử, nói rằng y có thể giúp họ lên kế hoạch, hoặc thậm chí chết cùng họ. Theo cáo trạng, Shiraishi đã siết cổ và chặt xác các nạn nhân từ tháng 8 đến tháng 10/2017. Y cũng bị cáo buộc tấn công tình dục tất cả nạn nhân nữ.

afp-20250627-63yn6zq-v1-highre-9759-7651-1750991733.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LSqbfKDGWgzb3J80rvtRJQ

Takahiro Shiraishi (áo xám) ôm mặt khi bị áp giải đến văn phòng công tố ở Tokyo hồi năm 2017. Ảnh: AFP

Các vụ giết người được đưa ra ánh sáng vào tháng 10/2017, khi cảnh sát kiểm tra căn hộ của Shiraishi trong quá trình tìm kiếm cô gái 23 tuổi bị mất tích. Tại đây, họ phát hiện nhiều tủ đông chứa các phần thi thể người và cô gái trên là một trong các nạn nhân. Người đàn ông này cũng thừa nhận trước tòa rằng đã giết 9 người.

Luật sư của Shiraishi lập luận rằng anh ta nên lĩnh án tù thay vì bị tử hình, do các nạn nhân bày tỏ ý định tự tử trên mạng xã hội, đồng nghĩa với việc họ chấp thuận cái chết. Tuy nhiên, một thẩm phán bác bỏ lập luận này, mô tả tội ác của Shiraishi là "gian xảo và tàn nhẫn".

"Phẩm giá của các nạn nhân đã bị chà đạp", thẩm phán cho hay, thêm rằng Shiraishi đã dụ dỗ những người "yếu đuối về tinh thần".

Nhật Bản và Mỹ là hai nước trong nhóm G7 vẫn duy trì án tử hình. Cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản năm 2024 cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản ủng hộ thực hiện án tử hình, với 83% số người được hỏi cho rằng đây là quy định cần thiết.

Lần gần nhất Nhật Bản thi hành án tử hình là vào năm 2022, khi tử tù Tomohiro Kato bị treo cổ vì đã lao xe vào đám đông ở quận Akihabara, Tokyo, sau đó xuống xe và đâm dao loạn xạ khiến 7 người thiệt mạng.

"Tôi đến Akihabara để giết người. Giết ai cũng không quan trọng", anh ta nói với cảnh sát vào thời điểm đó.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết tính đến tháng 12/2023, 107 tù nhân đang chờ thi hành án tử hình.

Luật pháp Nhật Bản quy định việc hành hình phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi quá trình kháng cáo kết thúc. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết tử tù bị biệt giam suốt nhiều năm, đôi khi nhiều thập kỷ. Tử tù chỉ biết được việc thi hành án vào phút chót, thường là vào sáng sớm của ngày hành hình.

Vụ hành hình gây chú ý ở Nhật Bản là khi Shoko Asahara, người sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo, và 12 cựu thành viên giáo phái này bị tử hình hồi năm 2018. Aum Shinrikyo đứng sau vụ tấn công bằng khí sarin vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995, khiến 14 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bệnh.

Huyền Lê (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022