Người xưa có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Những người sống xung quanh bạn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách, lối sống và tư duy của bạn. Vì thế, ông bà, cha mẹ ta từ lâu đã dặn dò: hãy chọn bạn mà chơi, tránh xa những kẻ xấu, kẻo một ngày nào đó chính bạn cũng bị kéo vào con đường sai trái.

Theo kinh nghiệm dân gian, nếu muốn sống bình yên và tránh rước họa vào thân, tuyệt đối đừng bước chân đến nhà của 3 kiểu người sau đây.

Những người không thực lòng chào đón bạn

Bước vào tuổi trung niên, các mối quan hệ trong cuộc sống ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Dù đã quen biết hoặc sống gần nhau nhiều năm, không phải ai cũng có thể giữ được sự hòa thuận trọn vẹn. Khi cảm nhận được rằng ai đó không thật sự chào đón bạn, hãy xem đó là một tín hiệu cần thiết. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là giữ khoảng cách vừa phải và ứng xử một cách thận trọng.

Càng trưởng thành, bạn càng cần tỉnh táo trong việc chọn lựa người để kết giao. Hãy ưu tiên dành thời gian cho những mối quan hệ tích cực, cho những người mang lại năng lượng tích cực và sự đồng cảm.

Nếu đang cảm thấy áp lực từ công việc, gia đình hay hôn nhân, hãy chọn gặp gỡ một người bạn thân thiết – người có thể lắng nghe bạn – dù chỉ là cùng nhau đi dạo, trò chuyện hay thưởng thức ly cà phê nhẹ nhàng. Biết chọn nơi để đến và người để gặp chính là biểu hiện rõ ràng của sự trưởng thành và chỉ số EQ cao trong giao tiếp.

5-1610.jpg Bước vào tuổi trung niên, các mối quan hệ trong cuộc sống ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp.

Người thích ngồi lê đôi mách

Trong cuộc sống, bạn sẽ bắt gặp hai kiểu người. Kiểu đầu tiên là những người trầm lặng, sống nội tâm và luôn cố gắng xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, kín đáo, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Kiểu thứ hai là những người luôn thích phức tạp hóa vấn đề, thích soi mói chuyện thiên hạ, thường xuyên bàn tán sau lưng người khác. Họ được ví như “camera chạy bằng cơm” – luôn chăm chăm thu thập thông tin để lan truyền tin đồn thất thiệt.

Với kiểu người này, cách khôn ngoan nhất là giữ khoảng cách. Trong giao tiếp hàng ngày, nên giữ sự lịch sự tối thiểu nhưng tránh quá thân thiết. Khi họ hỏi chuyện, hãy trả lời ngắn gọn, không chia sẻ quá nhiều về đời tư. Bởi một khi họ biết quá nhiều, rất có thể chính bạn sẽ trở thành chủ đề để họ “buôn chuyện”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và cuộc sống của bạn.

6-1610.jpg Trong cuộc sống, bạn sẽ bắt gặp hai kiểu người. Kiểu đầu tiên là những người trầm lặng, sống nội tâm và luôn cố gắng xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, kín đáo, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không.

Người thường xuyên gây mâu thuẫn, cãi vã

Khi bước vào độ tuổi trung niên, mỗi người sẽ có một hướng đi và chất lượng cuộc sống khác nhau. Có người đạt được sự ổn định, dư dả, trong khi người khác lại gặp không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, ai cũng có lòng tự trọng và mong muốn duy trì hình ảnh tốt đẹp của bản thân trong mắt người khác.

Chính vì vậy, bạn nên tránh xa những môi trường hoặc gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Những người có thói quen tranh cãi hay gây xung đột thường mang trong mình năng lượng tiêu cực, dễ lan truyền thông tin sai lệch hoặc tạo thêm căng thẳng không cần thiết.

Khi bạn cố gắng đưa ra lời khuyên hay can thiệp với ý tốt, rất có thể bạn sẽ trở thành đối tượng bị chỉ trích, hoặc thậm chí bị lôi kéo vào những cuộc xung đột không liên quan. Trong những tình huống như vậy, điều khôn ngoan nhất là giữ thái độ hòa nhã, tôn trọng và biết giới hạn – vừa đủ để giữ gìn mối quan hệ, nhưng không quá gần để bị cuốn vào rắc rối.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022