Một câu chuyện điển hình từng gây xôn xao dư luận: một cặp đôi, dù đều đã có gia đình riêng, lại quen nhau qua nhóm leo núi. Ban đầu, họ chỉ đơn thuần là bạn đồng hành trên những cung đường trekking.

Tuy nhiên, sự thân thiết dần được xây dựng qua những lần trò chuyện riêng tư, chia sẻ chuyện hôn nhân trục trặc và cảm xúc cá nhân.

Cuối cùng, mối quan hệ ấy đã vượt qua ranh giới bạn bè. Khi người chồng phát hiện vợ ngoại tình, trong cơn tức giận, anh đã hành hung tình địch và đối mặt với vòng lao lý. Hai gia đình đổ vỡ, người lớn chịu hậu quả pháp lý, trẻ nhỏ thì tổn thương tinh thần sâu sắc.

6-1352.jpg Khi người chồng phát hiện vợ ngoại tình, trong cơn tức giận, anh đã hành hung tình địch và đối mặt với vòng lao lý.

Đáng tiếc, đó không còn là trường hợp hiếm. Xu hướng “bạn đồng hành theo sở thích” ngày càng trở thành vỏ bọc tinh vi cho những mối quan hệ ngoài luồng. Vấn đề không nằm ở sở thích chung, mà ở chỗ ranh giới hôn nhân bị xâm phạm trong sự ngộ nhận về tình bạn vô hại.

Trong đời sống vợ chồng, việc giữ khoảng cách phù hợp với người khác giới là điều vô cùng quan trọng. Nếu đã kết hôn, bạn nên cân nhắc kỹ khi lựa chọn người đồng hành.

Hãy ưu tiên bạn cùng giới hoặc tham gia các hoạt động có sự hiện diện của bạn đời, con cái hay người thân. Điều này không chỉ giúp tránh hiểu lầm mà còn tăng tính gắn kết và minh bạch trong đời sống gia đình.

Trên thực tế, không ít người – đặc biệt là phụ nữ – khi rơi vào khủng hoảng hôn nhân thường tìm đến những mối quan hệ mới như một cách để giải tỏa cảm xúc.

8-1352.jpg Trong đời sống vợ chồng, việc giữ khoảng cách phù hợp với người khác giới là điều vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự an ủi từ người khác giới bên ngoài hôn nhân chẳng khác nào “uống nước muối khi khát” – có thể làm dịu cảm giác trong chốc lát, nhưng càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu có thể đến rất nhanh, nhưng cái giá phải trả khi vượt qua ranh giới hôn nhân lại vô cùng lớn, thậm chí là đánh đổi cả hạnh phúc và gia đình.

Nếu cuộc hôn nhân đang gặp trục trặc, điều cần thiết là đối thoại và cùng nhau tháo gỡ, chứ không phải tìm lối thoát bên ngoài.

Chỉ bằng sự thấu cảm, kiên nhẫn và nỗ lực từ cả hai phía, mối quan hệ vợ chồng mới có thể bền lâu. Bởi lẽ, dù mối quan hệ ngoài kia có khởi đầu trong sáng đến đâu, nó vẫn có thể trở thành chiếc bẫy ngọt ngào nếu ta buông lỏng cảnh giác và quên mất giới hạn cần giữ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022