Vào năm 2013, mẫu túi Capucines lần đầu tiên ra mắt người mộ điệu. Tên dòng túi đương đại đậm chất cổ điển này được đặt theo tên của Rue des Capucines. Đó là nơi nhà sáng lập Louis Vuitton đã mở cửa hàng đầu tiên vào năm 1854.

louis-vuitton-artycapucinesstill-lifefamily-photo-1631529358573140166395.jpg

BST Artycapucines thứ 3 của Louis Vuitton.

Năm 2019, Louis Vuitton lần đầu tiên thử nghiệm với việc biến túi xách của mình thành tác phẩm nghệ thuật. Dòng túi xách Capucines được thay áo mới xuất hiện trong BST Artycapucines mang tính thật nghệ thuật và giá trị đầu tư cực cao. Năm 2020, Louis Vuitton tiếp tục mở rộng dòng Artycapucines.

Mong muốn phát triển và mang đến cho giới mộ điệu những chiếc túi mang tính thẩm mỹ và chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật. Tháng 9/2021, Louis Vuitton tiếp tục bắt tay cùng các nghệ sỹ nổi tiếng trình làng chương thứ 3 của BST với 6 thiết kế túi phiên bản giới hạn. Mỗi thiết kế độc quyền chỉ được sản xuất 200 chiếc túi. 6 nghệ sỹ nổi tiếng tham gia BST lần này đều là những tên tuổi lớn như: Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Vik Muniz, Paola Pivi và Zeng Fanzhi. Sự hợp tác này không chỉ tôn vinh dấu ấn sáng tạo riêng của từng nghệ sỹ, nó còn chứa đựng tinh thần duy mỹ, cùng kỹ năng chế tác thượng thừa của nhà Louis Vuitton.

Gregor Hildebrandt 

Đây là nghệ sỹ đương đại nổi tiếng người Đức mang kỹ thuật "rip off" độc bản để tạo nên một thiết kế dương bản, âm bản đối lập, kết hợp cùng kỹ thuật in lụa và logo LV được khảm bằng bản ghi vinyl. Tất cả làm nên sự tương phản tuyệt vời, tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. 

screen-shot-2021-09-13-at-73604-pm-1631536576694318750688.pnglouis-vuitton-artycapucinesghsavoir-faire-2-1631536252869197769981.jpg

Donna Huanca

Thiết kế của Donna Huanca tái hiện vẻ đẹp tinh tế và sang trọng của người phụ nữ dưới góc nhìn hội hoạ. Mẫu túi được chế tác dựa trên hai bức tranh Cara de Fuego và Muyal Jol, được in 3D trên nền chất liệu da trắng, sử dụng ba kỹ thuật thêu thủ công phức tạp và vẽ tay để tạo điểm nhấn, mang lại chiều sâu kết cấu. Chất liệu da Taurillon đặc trưng cũng được sử dụng để bao phủ logo LV.

louis-vuitton-artycapucinesdonna-huancasavoir-faire-4-1631536803252405305096.jpglouis-vuitton-artycapucinesdonna-huancasavoir-faire-5-16315368032811405100995.jpg

Paola Pivi

Paola Pivi được biết đến với nhiều tác phẩm điêu khắc, nhiếp ảnh đã được trình chiếu tại các triển lãm quốc tế nổi tiếng. Lấy cảm hứng từ tác phẩm One Cup of Cappuccino Then I Go, thiết kế của Paola Pivi làm nổi bật nghệ thuật chế tác. Hình ảnh báo đốm được thêu tỉ mỉ trên da mịn, sau đó được in lại để tạo cảm giác chân thực tựa lông thú. Các chi tiết còn lại được lồng ghép khéo léo: hơn 30 chiếc cốc và đĩa bằng da láng như sứ, phần bọt của capucines được làm bằng da cừu và được mạ bằng lá vàng thật.

screen-shot-2021-09-13-at-73754-pm-16315369504252121522479.pnglouis-vuitton-artycapucinespaola-pivi-savoir-faire-2-16315369056501881697050.jpg

Vik Muniz

Vik Muniz đã làm việc trong nhiều lĩnh vực như điêu khắc, nhiếp ảnh, vẽ và phim. Ông lấy cảm hứng từ loạt tác phẩm sắp đặt Quasi Tutto, mang đến một diện mạo vui tươi với 154 biểu tượng được dập nổi bằng máy in phun và kỹ thuật marquetry. Chất liệu túi sử dụng kho tàng da di sản của Louis Vuitton.

screen-shot-2021-09-13-at-73812-pm-16315370273871149106171.pnglouis-vuitton-artycapucinesvik-munizsavoir-faire-3-1631536988825807546770.jpg

Zeng Fanzhi

Để làm mới chiếc túi Capucines - di sản nhà Louis Vuitton, họa sĩ người Trung Quốc Zeng Fanzhi lại chọn tái hiện bức chân dung tự họa của Vincent Van Gogh với hơn 42 màu chỉ và 700.000 mũi thêu được gia công tinh xảo. Các nghệ nhân của Louis Vuitton đã dành ra 10 ngày liên tiếp để hoàn thiện.

screen-shot-2021-09-13-at-74513-pm-1631537128058392385004.pnglouis-vuitton-artycapucineszeng-fanzhisavoir-faire-5-16315371178501523651985.jpg

Huang Yuxing

Nhà hội họa Trung Quốc Huang Yuxing mang đến cho bộ sưu tập sắc cầu vồng rực rỡ, được tái hiện một cách hoàn mĩ trên nền chất liệu da xám ngọc trai với sắc hồng độc đáo ở các chi tiết viền túi. Đường nét oval đặc trưng của Huang Yuxing trước hết được in trên da màu trắng xám. Sau đó, nét in được thêu thủ công với chỉ xám, tạo chiều sâu cho tổng thể. Những ngọn núi cầu vồng ở tiền cảnh được tạo hình bởi kỹ thuật dệt thảm, tạo nên vẻ sống động và chân thực hiếm có.

screen-shot-2021-09-13-at-74800-pm-1631537293296583914288.pnglouis-vuitton-artycapucineshuang-yuxingsavoir-faire-7-16315372238022089475333.jpg

Các cửa hàng Louis Vuitton tại Việt Nam: - Louis Vuitton Hồ Chí Minh: 161 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM - Louis Vuitton International Centre Hanoi: 17 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022