Cuộc họp diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 18/2. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tính cấp bách của việc đạt được thỏa thuận này trước kỳ họp của Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5, cho rằng đây là cơ hội "có một không hai".

Ông Tedros nhắc lại bài học từ Covid-19, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 triệu người và vẫn tiếp tục gây tử vong. Mục tiêu của thỏa thuận là bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi tác động của đại dịch.

Hiệp ước không chỉ tập trung vào việc quản lý sự lây lan của dịch bệnh và giảm thiểu gián đoạn thương mại mà còn về "chia sẻ mầm bệnh, nguồn lực để chuẩn bị và phát triển các biện pháp y tế đối phó".

Các điều khoản bao gồm:

- Giám sát đại dịch hiệu quả hơn, theo dõi mầm bệnh mới nổi và trỗi dậy

- Chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe: Đảm bảo hệ thống y tế công cộng của các quốc gia đáp ứng các tiêu chuẩn đã thống nhất.

- Đảm bảo có đủ nguồn lực y tế, các y bác sĩ được đào tạo và có quyền tiếp cận với vật tư y tế an toàn

- Hợp tác: Chia sẻ nguồn lực giữa các quốc gia thành viên của WHO.

20250121-1737460065-136-jpeg-1-7489-1245-1739888684.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cxOh9SSmeSMTNQCVssnhCQ

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được chụp trên mặt tiền trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, tháng 10/2017. Ảnh: AFP

Dù Mỹ đã chính thức thông báo rút khỏi các cuộc đàm phán về thỏa thuận này hôm 14/2, Tổng giám đốc WHO vẫn bày tỏ hy vọng nước này sẽ xem xét lại quyết định. Ông khẳng định không quốc gia nào có thể tự bảo vệ mình khỏi các căn bệnh truyền nhiễm. Trách nhiệm phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó thuộc về tất cả các nước.

Các cuộc đàm phán đã diễn ra trong 13 tuần. WHO cũng lên kế hoạch tổ chức phiên họp kéo dài một tuần nữa nhằm thỏa thuận về đại dịch. Thỏa thuận này được khởi thảo từ tháng 12/2021, sau khi Covid-19 gây ra thiệt hại nặng nề về người và kinh tế. Dù phần lớn nội dung dự thảo đã được thống nhất, vẫn còn một số điểm bất đồng, đặc biệt là về việc chia sẻ quyền tiếp cận mầm bệnh và phân phối công bằng lợi ích từ vaccine, xét nghiệm và phương pháp điều trị.

Ông Tedros nhiều lần cảnh báo về đại dịch tiếp theo, với sự xuất hiện của Ebola, Marburg, sởi, đậu mùa khỉ, cúm và các mầm bệnh mới. Người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia hợp tác để bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Thục Linh (Theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022