Theo truyền thông Trung Quốc, Bối Bối, một nam sinh 16 tuổi đến từ Quảng Châu, đã uống gần 9 lít nước mỗi ngày và liên tục ăn uống trong kỳ nghỉ hè năm 2021. Gia đình lo lắng cho cậu có vấn đề về chức năng thận hoặc tiểu đường nên đưa đi kiểm tra nhưng kết quả xét nghiệm lúc đó đều âm tính. Bối Bối sau đó cũng uống ít nước hơn nên không cần điều trị gì thêm.

Tuy nhiên, một năm sau, hành vi của cậu bỗng trở nên bất thường và rất dễ bị kích động. Lúc đầu, cậu được điều trị chứng trầm cảm ở tuổi vị thành niên, nhưng tình trạng này không thuyên giảm trong vài tháng, thậm chí Bối Bối còn bị giảm thị lực và ngã nhiều lần khi đi lại. Cuối cùng, qua kiểm tra toàn diện, nam sinh này được chẩn đoán mắc bệnh u não.

1-1003-1725891666686-17258916697881970357385.jpg

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, Bối Bối bị suy giảm trí nhớ ngắn hạn. Cân nặng của cậu tăng mạnh từ 50kg lên 75kg, tính cách cũng thay đổi đáng kể. Gia đình cậu chia sẻ: “Tính cách của Bối Bối khác hẳn trước đây, chúng tôi phải để mắt đến thằng bé cả ngày, không thể biết trước một giây sau nó sẽ làm gì".

Để điều trị thêm, Bối Bối được đưa đến Bệnh viện não Sanjiu Quảng Đông vào tháng 5/2023, tại đây cậu được chẩn đoán mắc khối u tế bào mầm hỗn hợp và có dấu hiệu tái phát sau phẫu thuật. Do rối loạn nội tiết kết hợp với nhiễm trùng phổi, cậu liên tục có triệu chứng sốt, phù nề và khó chịu xảy ra.

2-3-1003-1725891670528-1725891670630938024568.jpg

Sau 4 đợt xạ trị, nhiệt độ cơ thể Bối Bối trở lại bình thường, tâm trạng ổn định, lượng nước uống hàng ngày được kiểm soát ở mức khoảng 3 lít. Các bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân rằng những bệnh nhân mắc “bộ ba” u tế bào mầm hố yên điển hình như Bối Bối thường sẽ có 4 triệu chứng “chứng khát nước”, “đa niệu”, “kèm theo giảm thị lực” và “rối loạn nội tiết”, cần được điều trị y tế kịp thời.

Nguồn và ảnh: HK01, TOPick

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022