Người phụ nữ đeo corset 23 tiếng mỗi ngày để có vòng eo nhỏ nhất thế giới
Aleira Avendano (33 tuổi, người Venezuela) hiện đang sống tại Miami (Florida, Mỹ). Cô nổi tiếng với việc đeo corset 23 tiếng mỗi ngày trong suốt 17 năm qua để có được vòng eo nhỏ nhất thế giới.
Các hãng truyền thông nước ngoài như NeedToKnow và Daily Star đưa tin, Avendano đã giảm được khoảng 45cm vòng eo nhờ phương pháp cực đoan này. Cô cho biết: "Ban đầu, tôi chỉ đeo corset 6 tiếng mỗi ngày, nhưng giờ tôi đeo nó mọi lúc, trừ khi tắm".
Áo corset là một loại áo được mặc để định hình cơ thể thành dáng người đồng hồ cát. Tác dụng của áo không chỉ để đẹp mà còn cải thiện tư thế (thẳng cột sống), và đẩy ngực cao hơn. Cả nam giới và phụ nữ đều có thể mặc áo corset (áo nịt ngực), dù nó phổ biến hơn cho phụ nữ.

Để đạt được mục tiêu "eo con kiến", Avendano đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ một số xương sườn rồi mới bắt đầu đeo corset. Cô khẳng định đã chi hơn 1 triệu USD cho việc quản lý vóc dáng. Ngoài ra, cô còn chi thêm 638.000 USD cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khác, bao gồm 7 lần nâng ngực, 5 lần sửa mũi, đặt túi độn mông và chỉnh sửa răng.
Qua tuổi 40, bữa ăn của phụ nữ nên có 1 trong 3 loại rau đặc biệt giàu collagen này để xóa mờ nếp nhăn, da sáng mịn và bảo vệ xương khớp, ngừa mãn kinh sớm
Mục tiêu của Avendano là vượt qua kỷ lục Guinness về vòng eo nhỏ nhất thế giới hiện đang thuộc về Cathie Jung (vòng eo 38,1cm).
... và kết quả
Avendano thừa nhận cơ thể cô đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ, "nội tạng bị dịch chuyển và sắp xếp lại" nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
Cô chia sẻ: "Tôi đang đẩy cơ thể đến giới hạn của nó để đạt được mục tiêu, đôi khi phải chịu đựng cả đau đớn về thể xác". Được biết, Cathie Jung (86 tuổi, người Mỹ), người giữ kỷ lục vòng eo nhỏ nhất thế giới, cũng bắt đầu đeo corset từ năm 30 tuổi. Bà cũng chỉ tháo corset ra khi tắm. Trước khi đeo corset, vòng eo của bà Jung là 66cm nhưng sau đó đã giảm xuống còn 38,1cm. Bà Jung đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở tuổi 62.

Ảnh minh họa
Áp lực mạnh lên bụng và lưng dưới... Nguy cơ tác dụng phụ như khó tiêu và rối loạn chức năng tiêu hóa khi đeo corset quá chặt
Corset siết chặt phần ngực giúp tạo ra vòng eo thon gọn bằng cách tác động lực lên xương sườn. Phương pháp này được cho là có lợi cho những người có khung xương sườn to bẩm sinh, giúp tạo ra vòng eo mà tập luyện khó có thể đạt được.
Tuy nhiên, việc đeo corset quá chặt trong thời gian dài có thể gây ra nhiều tác hại.
Việc đeo corset chặt có thể làm giảm 30-60% dung tích phổi, gây khó thở. Áp lực mạnh lên bụng và hai bên sườn cũng ảnh hưởng lớn đến các cơ quan nội tạng, dẫn đến rối loạn chức năng dạ dày và khó tiêu.

Việc ép chặt bụng và eo có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, tiêu hóa và tuần hoàn. Nếu áp lực vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, các cơ quan nội tạng có thể bị tổn thương, dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc xuất huyết nội.
Theo Tạp chí Học viện Công nghiệp Y tế Hàn Quốc, việc đeo corset cũng cản trở tuần hoàn máu, làm giảm khả năng điều chỉnh thân nhiệt và có thể dẫn đến ngất xỉu. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể gây hoại tử nội tạng.
Nếu muốn giảm kích thước khung xương sườn, nên tập thể dục thay vì đeo corset. Nếu vẫn muốn đeo corset, nên tránh đeo trong khi ăn và chỉ nên đeo trong vòng 1 giờ.