Ban đầu, khi thấy vết máu hồng nhưng không có cảm giác đau hay khó chịu, bệnh nhân chủ quan bỏ qua. Tuy nhiên, một tháng sau, dấu hiệu này tái diễn, kèm theo dịch bất thường ở đầu ngực. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy bà mắc ung thư vú hai bên cùng lúc - một tình trạng rất hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,2% trong tổng số các ca ung thư vú.
"Tôi không nghĩ mình có thể mắc bệnh. Gia đình tôi không ai bị ung thư, bản thân tôi cũng ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, tôi rất bất ngờ và lo lắng", bệnh nhân chia sẻ.
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi được tư vấn, bệnh nhân đồng ý phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú hai bên và nạo vét hạch nách để giảm nguy cơ tái phát. Ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 6/2.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Khoa Phụ Ung thư, cho biết với độ tuổi cao và bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, ca phẫu thuật của bệnh nhân đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng và gặp nhiều khó khăn hơn so với các trường hợp thông thường, từ khâu gây mê, cắt bỏ khối u đến hồi sức hậu phẫu.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị nội tiết nhằm giảm nguy cơ tái phát. Nếu kết quả sinh thiết từ khối u hai bên cho thấy mức độ xâm lấn chưa di căn, bà có thể không cần hóa trị hoặc xạ trị.
Theo bác sĩ Thắng, ung thư vú hai bên là thể bệnh hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm thông qua tầm soát. Phụ nữ trên 40 tuổi nên khám định kỳ 2 năm/lần, trong khi những người có yếu tố nguy cơ cao (gia đình có tiền sử ung thư vú, đột biến gen) cần tầm soát hàng năm. Chi phí tầm soát thấp nhưng mang lại giá trị lớn, giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, tăng khả năng điều trị thành công và giảm chi phí điều trị.
Ung thư vú ở giai đoạn sớm thường không có dấu hiệu rõ ràng, chủ yếu được phát hiện qua tầm soát. Ở giai đoạn muộn hơn, bệnh có thể biểu hiện qua các triệu chứng như khối cứng không đau, không di động ở vùng ngực, hoặc tiết dịch bất thường ở núm vú.
Một số yếu tố nguy cơ là người trên 50 tuổi, gia đình có người mắc ung thư vú, hút thuốc lá và uống rượu bia, thừa cân béo phì, tiếp xúc với bức xạ, sử dụng liệu pháp thay thế hormone...
Lê Nga