Trưa 6/8, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bé trong tình trạng hôn mê, tím tái, không bắt được mạch, ngừng thở. Các bác sĩ hỗ trợ hô hấp, liên tục ép tim, thổi ngạt, hô hấp nhân tạo cho đến khi bé có thể tự thở, thoát nguy kịch nhưng tâm lý còn hoảng sợ.

Các bác sĩ cho rằng bé may mắn được sơ cứu ban đầu đúng cách, nhập viện kịp thời nên chưa gặp biến chứng nặng gây tổn thương não.

a-nh-ma-n-hi-nh-2024-08-06-lu-5625-7568-1722937935.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_OvYIHVi1cihIeJ9skHq-A

Kíp chạy đua cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mùa hè là thời điểm gia tăng cao tai nạn đuối nước, do đó bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên để trẻ chơi hoặc bơi một mình. Trẻ tắm ở hồ bơi, biển nên mặc áo phao.

Với trẻ bị đuối nước, nguyên nhân gây tử vong là tổn thương não do thiếu oxy nên công tác sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng. Thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa khoảng 4-5 phút. Quá giới hạn này, não sẽ tổn thương không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Trẻ không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải được hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay, sau đó chuyển đến bệnh viện gần nhất. Tuyệt đối không được dốc ngược người trẻ lên vai rồi chạy mà không ép tim và hô hấp nhân tạo, làm chậm trễ thời gian cấp cứu và gây di chứng sau này.

chay-dua-cuu-tre-bi-ngung-tho-do-roi-xuong-ao-1722937641.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Om3Mb-oYLBZHMsPH602Y3A
Chạy đua cứu trẻ bị ngừng thở do rơi xuống ao

Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu bệnh nhi. Video: Bệnh viện cung cấp

Thùy An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022