Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền thuộc chính phủ bắt đầu mở cuộc khảo sát đối với ý tưởng trên từ 17/4. Cơ quan này cho biết thông qua cuộc khảo sát, họ sẽ đánh giá lại các chính sách khuyến khích sinh sản của đất nước, nhằm xác định xem trợ cấp tài chính trực tiếp có hiệu quả hay không. Tỷ lệ sinh tiếp tục giảm trong thời gian gần đây khiến nhiều người chỉ trích rằng các quy định hiện tại của chính phủ chưa đủ hiệu quả.

Cuộc khảo sát trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 26/4, gồm các câu hỏi như: "Liệu động cơ tài chính này có khiến người dân muốn sinh con? Liệu người dân có chấp nhận chính phủ sẽ chi khoảng 22 nghìn tỷ won hàng năm cho chương trình này hay không?".

Con số này tương đương gần một nửa ngân sách quốc gia hiện nay của Hàn Quốc (48.000 tỷ won) phân bổ cho các sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp. Hiện, các bậc cha mẹ Hàn Quốc sinh con sẽ nhận từ 35 triệu đến 50 triệu won thông qua nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ khác nhau, kéo dài từ khi trẻ sinh ra đến 7 tuổi.

20240423050494-0-jpeg-17139228-4508-9914-1713922926.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fZyADi_tJPItLcmoO9MM_A

Một em bé mới sinh tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Chính phủ đã nảy ra ý tưởng cung cấp khoản tiền lớn hơn sau khi Tập đoàn xây dựng Booyoung của Hàn Quốc cho biết họ sẽ cho nhân viên 100 triệu won mỗi lần sinh để giúp tăng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục của đất nước.

Vào tháng 2, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc đã công bố số liệu cho thấy tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ nước này đã giảm từ 0,78 năm 2022 xuống chỉ còn 0,72 năm vào năm 2023, một mức thấp kỷ lục. Đây là năm thứ 4 liên tiếp tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc suy giảm.

Con số này đáng báo động hơn nhiều so với mức khuyến cáo 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Tính từ năm 2018, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia duy nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có tỷ lệ sinh dưới mức 1, mặc dù chính phủ đã chi hàng tỷ USD trong các nỗ lực đảo ngược xu hướng này.

Thục Linh (Theo Korea Herald)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022