tre-mac-soi-dong-nai-27014187668498166051605-75019041666234957790484-1723729839095-1723729839224370843476.jpg

Một trường hợp trẻ mắc sởi.

Trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) xuất hiện thêm 2 ca mắc sởi. Cả 2 trường hợp này đều có tiêm một mũi vaccine phòng bệnh sởi nhưng không tiêm đầy đủ các mũi.

  • benh-soi-1-10410120-1713680799142-17136808005211858872647-0-0-450-720-crop-171368087681580302392.jpg

    Hà Nội ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2024

Theo BSCKI. Phan Văn Phúc - Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, qua điều tra dịch tễ cho thấy, hầu hết các ca mắc đều chưa được tiêm ngừa đầy đủ các mũi vaccine sởi. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của thời gian dịch COVID-19 khiến nhiều trẻ trong độ tuổi chưa được tiêm vaccine sởi, gây lỗ hổng miễn dịch trong cộng đồng, khiến thời gian gần đây bệnh sở có xu hướng tăng và có nguy cơ bùng phát thành dịch. 

Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đã lập danh sách cho khoảng 200.000 trẻ sinh từ năm 2021 đến nay chưa được tiêm vaccine sởi để triển khai tiêm bổ sung. Do đó, các phụ huynh cần nắm lịch tiêm để đưa con em mình đến các trạm y tế để chích ngừa vaccine sởi đúng lịch và đủ liều.

Bệnh sởi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, có khả năng bùng phát thành dịch lớn do khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp. Do đó, để phòng ngừa bệnh sởi lây lan, người dân chú ý cho trẻ tiêm phòng đầy đủ. Khi có ca bệnh, cần tuân thủ nghiêm việc cách ly và điều trị đúng theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022