Giải thưởng do Sở phối hợp Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM trao, đêm 26/2, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Thành tựu Y khoa Việt Nam vinh danh các công trình y học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao của đội ngũ thầy thuốc trong chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh người dân.

Chia sẻ tại lễ vinh danh, thạc sĩ Lữ Mộng Thùy Linh, Phó phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, cho biết cổng tra cứu vận hành từ năm 2024, là thành quả sau 5 năm nhiều phòng ban phối hợp xây dựng. Người dân truy cập vào trang tracuu.medinet.org.vn có thể tra cứu thông tin của hơn 10.000 cơ sở khám chữa bệnh, hơn 10.000 nhà thuốc, 75.000 người hành nghề y, hơn 27.000 người hành nghề dược... để có thể chọn nơi khám bệnh phù hợp nhất.

nam-7388-jpg-1740585988-174058-1184-7818-1740586273.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0keDtuHdfjPpQYJ_tkZ6qw

Công trình được trao giải nhất Thành tựu y khoa Việt Nam 2024, tối 26/2. Ảnh: Lê Phương

Cổng tra cứu được đánh giá phát huy hiệu quả trong bối cảnh tình trạng khám chữa bệnh không phép, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn vẫn xảy ra liên tục, hoạt động thẩm mỹ "chui" ngày càng tinh vi, nhiều biến tướng, gây ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng người dân. Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng từng nhiều lần khuyến cáo mọi người khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội, không vội vàng tin ngay mà cần kiểm chứng cẩn thận thông qua nhiều kênh, đặc biệt là cổng tra cứu này để tìm hiểu về giấy phép của phòng khám, bác sĩ.

Qua ứng dụng, cán bộ Sở cũng dễ tra cứu thông tin thuộc các phòng chức năng khác nhau thay vì "phiếu chuyển" xin hỗ trợ lẫn nhau mất nhiều thời gian, ảnh hưởng chất lượng công việc. Thanh tra Sở có thể tra cứu nhanh thông tin các cơ sở nghi ngờ vi phạm, từ đó kiểm tra xử lý kịp thời, ngăn chặn các hành vi sai trái.

Hai công trình đạt giải nhì Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 là Giải pháp đột phá trong mã hóa dữ liệu lâm sàng của bệnh án điện tử của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM và Xây dựng ứng dụng tập luyện trí nhớ trong điều trị sa sút trí tuệ của Bệnh viện Quân y 175. Trong đó, ứng dụng BrainTrain hoạt động từ cuối năm 2022 sau gần 4 năm thiết kế, hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp bệnh nhân suy giảm nhận thức nhẹ giảm nguy cơ diễn tiến thành Alzheimer, thậm chí đảo ngược được quá trình này.

Năm nay, một số công trình khác được vinh danh như Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lập kế hoạch xạ trị ung thư đầu cổ (Bệnh viện Ung bướu TP HCM), Định vị ba chiều phẫu thuật u mũi xoang xâm lấn sàn sọ (Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM), Robot trong sinh thiết xương ở các vị trí khó tiếp cận, Ứng dụng công nghệ thông tin cảnh giác dược trong y học cổ truyền...

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022