Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TP HCM, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản, thở máy, điều trị chống phù não và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Sau 5 ngày hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã dần hồi phục, dự kiến có thể xuất viện nếu không có biến chứng thần kinh kéo dài.

Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhi hít phải khí độc styrene phát tán từ một chai hóa chất hàn nhựa gia đình để trong cốp xe. Đây là một sự cố nghiêm trọng, cho thấy rủi ro ngộ độc hóa chất không chỉ tồn tại trong môi trường công nghiệp mà có thể xuất hiện ngay trong sinh hoạt thường ngày, đặc biệt trong không gian kín như ô tô.

Styrene (C6H5CH=CH2) là một hợp chất lỏng không màu, có mùi thơm nhẹ, dễ bay hơi và dễ cháy. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga (Bộ Quốc phòng), styrene có áp suất hơi cao, mật độ hơi nặng gấp 3,6 lần không khí nên khi phát tán trong không gian kín, chúng sẽ nhanh chóng lắng xuống thấp - phù hợp với độ cao và vị trí khi ngồi trên xe ô tô của trẻ.

Xe ô tô là một không gian kín, thể tích nhỏ, khả năng thông gió hạn chế, đặc biệt khi bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong hoặc khoang xe có nhiệt độ cao. Điều này khiến các hợp chất dễ bay hơi (VOCs), bao gồm styrene, từ các vật liệu nội thất hoặc hóa chất bảo trì, dễ dàng tích tụ và tăng nồng độ lên mức nguy hiểm.

anh-chup-man-hinh-2025-06-06-luc-145424-1749257975685-17492579758011044881057.png

Ảnh minh hoạ.

Styrene có trong những đồ vật gì?

Styrene được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polystyrene, vật liệu composite, sơn, cao su, keo dán và có thể xuất hiện trong vật liệu đóng gói, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô.

Trong không gian kín của xe ô tô, chỉ cần một lượng nhỏ hóa chất bị rò rỉ cũng có thể khiến nồng độ khí styrene tăng cao nhanh chóng, đặc biệt là khi ô tô không được thông gió tốt, đang bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong hoặc nhiệt độ khoang xe tăng cao.

  • ngo-doc-khi-10024039-1748926599172-17489265992391876127901-0-0-450-720-crop-17489266966751648498099.jpg

    Bé 13 tuổi hôn mê, suy hô hấp khi ngồi trong ô tô

Tác hại cấp tính và mạn tính của styrene

Theo bác sĩ Hoàng, khi hít phải khí styrene ở nồng độ cao, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng kích ứng mắt, mũi, họng, đau đầu, chóng mặt, lú lẫn, buồn ngủ, mất phối hợp. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể hôn mê, phù phổi cấp, trụy tim mạch và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Trong trường hợp phơi nhiễm kéo dài, styrene có thể gây rối loạn thần kinh, tổn thương gan, rối loạn nhịp tim và tăng nguy cơ ung thư. Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), styrene được xếp vào nhóm 2B – nhóm có thể gây ung thư ở người.

Đáng chú ý, trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương hơn do hệ thần kinh và hô hấp còn yếu. Khi bị phơi nhiễm cấp tính với styrene, triệu chứng ở trẻ thường nặng hơn, trẻ cũng có nguy cơ tử vong cao hơn so với người lớn.

Cách phòng tránh ngộ độc hóa chất trong ô tô

Từ vụ việc trên, bác sĩ Hoàng khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức về bảo quản hóa chất, đặc biệt trong môi trường khép kín như ô tô. Người dân nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa dưới đây:

- Không để hóa chất trong khoang ngồi. Nếu bắt buộc phải mang theo hóa chất, hãy cất trong bao bì kín, chống rò rỉ, đặt trong cốp xe hoặc thùng riêng.

- Không tích trữ hóa chất khi không cần thiết, chỉ mua lượng vừa đủ.

- Khi lái xe ô tô nên ưu tiên sử dụng chế độ lấy gió ngoài, mở cửa sổ định kỳ để đảm bảo lưu thông không khí.

- Bảo dưỡng hệ thống lọc gió cabin định kỳ, giảm tích tụ VOCs trong xe.

- Kiểm soát nhiệt độ cabin, tránh để xe dưới trời nắng gắt quá lâu khi để hóa chất bên trong xe.

Sơ cứu khi nghi ngờ ngộ độc hóa chất

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc hóa chất trong xe ô tô, mọi người cần:

- Đưa nạn nhân ra khỏi xe ngay lập tức, mở toàn bộ cửa ô tô để thông khí.

- Nới lỏng quần áo, đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, giữ ấm cơ thể.

- Nếu nạn nhân ngừng thở, hãy tiến hành hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu ngay.

- Không cho nạn nhân uống bất kỳ thứ gì nếu họ đang trong trạng thái bất tỉnh.

- Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời cung cấp thông tin về hóa chất gây ngộ độc.

Bác sĩ Hoàng cho hay, sự cố của bé trai 13 tuổi là lời cảnh tỉnh về mối nguy hại từ những vật dụng tưởng chừng vô hại trong xe hơi. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa vì đây có thể là yếu tố sống còn, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022