Hôm 17/2, Bộ trưởng Y tế Thái Lan, ông Somsak Thepsutin, cho biết số ca nhiễm cúm trong tháng 2 tăng mạnh. Các cơ quan y tế đang đẩy nhanh việc cung cấp vaccine cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Nguyên nhân là nước này đang bước vào mùa cúm, cộng thêm việc các trường học mở cửa trở lại sau đợt nghỉ lễ.

Tính đến 25/1, Thái Lan ghi nhận 7.819 ca mắc cúm. Đến 15/2, tổng số ca nhiễm đã tăng vọt lên 99.057, với 9 trường hợp tử vong.

Theo Bộ Y tế, hầu hết ca bệnh được phát hiện tại trường học, trẻ từ 5-9 tuổi là nhóm dễ nhiễm bệnh nhất. 4 tỉnh Nakhon Ratchasima, Surin, Buri Ram và Chaiyaphum chịu ảnh hưởng nặng nề, với tổng cộng 6.900 bệnh nhân. Ông Somsak khuyến cáo những người có triệu chứng giống cúm nên ở nhà để tránh lây lan virus.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), số ca cúm ở Thái Lan đã tăng đều từ khoảng 472.000 ca năm 2023 lên 668.000 ca năm 2024. Xu hướng hiện tại cho thấy mùa dịch năm nay sẽ vượt qua năm ngoái, khi có gần 100.000 ca kể từ 1/1 đến 3/2, cao hơn nhiều so với 47.000 ca trong cùng kỳ năm ngoái. Theo Bộ Y tế, H1N1 là chủng virus cúm chính đang hoạt động tại Thái Lan hiện nay.

Tiến sĩ Yong Poovorawan, nhà virus học tại khoa y trường Đại học Chulalongkorn, khuyến cáo du khách đến các nước ở Bắc bán cầu nên tiêm phòng cúm ít nhất hai tuần trước khi ra nước ngoài.

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, cho rằng cúm là bệnh theo mùa và Thái Lan không có cùng biến thể đang hoành hành tại Nhật Bản.

"Cúm mang tính chất mùa vụ. Nó lây lan vào mùa lạnh ở Bắc và Nam bán cầu", tiến sĩ Yong viết.

c1-2815954-240623061250-173980-9845-7650-1739800730.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_vueAefAk0FQcQh21pyLyw

Người dân được tiêm vaccine cúm tại Khu phức hợp chính phủ trên đường Chaeng Watthana. Ảnh: Bangkok Post

Tình hình cúm ở Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của dư luận Thái Lan và các nước Đông Nam Á, khi nữ diễn viên nổi tiếng người Đài Loan Từ Hy Viên qua đời sau nhiễm cúm hồi đầu tháng này.

Để giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và ngăn ngừa tử vong, người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp cơ bản như che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay khô có cồn; tránh những nơi đông người, kém thông thoáng.

Đối với tất cả bệnh nhân, kể cả những người có triệu chứng nhẹ, nên nghỉ ngơi tại nhà từ ba đến bảy ngày hoặc cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần người khác, dùng khăn giấy hoặc khăn tay che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi và rửa tay thường xuyên.

Kế hoạch phòng ngừa và tăng cường sức khỏe của Bộ Y tế Thái Lan tập trung vào việc thúc đẩy tiêm ngừa cúm. Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào tháng 5, phù hợp với mùa cúm cao điểm. Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHSO) đang lên kế hoạch phân phối 4,5 triệu liều vaccine đến các cơ sở y tế.

"Bộ Y tế cam kết đảm bảo công tác phòng chống cúm. Tuy nhiên, tôi kêu gọi người dân cũng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tự bảo vệ mình", ông Somsak khẳng định.

Thục Linh (Theo Thai Nation, Bangkok Post)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022