Tuyên bố được Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung đưa ra ngày 15/10. Ông nhận định đây có thể là đợt bùng phát "ngắn và mạnh mẽ". Đến khoảng giữa tháng 11, làn sóng sẽ suy yếu dần.

Hiện trung bình mỗi ngày, Singapore ghi nhận khoảng 15.000 trường hợp dương tính. Có lúc, số ca nhiễm tăng đột biến, ví dụ trong ngày 11/10, giới chức báo cáo 20.000 ca nhiễm mới. 54% ca dương tính mới là biến chủng XBB.

Khi đợt lây nhiễm BA.5 đạt đỉnh vào tháng 7, các bệnh viện ở Singapore vẫn đủ sức đối phó. Dựa trên tình hình đó, giới chức cho rằng nước này có thể kiểm soát đợt bùng phát mới.

"Các trường hợp vẫn tăng, song tốc độ bắt đầu giảm xuống, có nghĩa là làn sóng này không mạnh hơn", Bộ trưởng Ong nói.

XBB được phát hiện lần đầu vào tháng 8 tại Ấn Độ, là chủng mới hoàn toàn so với BA.2, BA.5 trước đó. Đến nay, nó đã lây lan ra hơn 17 quốc gia, gồm Australia, Bangladesh, Đan Mạch, Nhật Bản và Mỹ. Một số nhà khoa học nhận định XBB là biến chủng Omicron "tồi tệ nhất cho đến nay". Nó lây lan nhanh hơn bất kỳ biến chủng phụ nào, trốn tránh được miễn dịch từ vaccine, nhiễm bệnh tự nhiên và các liệu pháp kháng thể đơn dòng.

-5299-1665900890.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EOElCMYGyse4RaSos1qzDg

Người dân Singapore đeo khẩu trang ngừa Covid-19 khi đi lại trên đường phố. Ảnh: Straits Times

Tuy nhiên, virus chưa gây ra triệu chứng nặng hơn so với các biến chủng trước đó. Ngày 14/10, Singapore báo cáo hơn 9.000 ca nhiễm mới, 9 trường hợp phải vào khu hồi sức tích cực (ICU). Tổng cộng 562 bệnh nhân nhập viện, với 44 người cần thở oxy. Tỷ lệ lây nhiễm theo tuần là 1,64. Theo Bộ trưởng Ong, XBB có thể "vượt mặt" các biến chủng phụ khác của Omicron trong vòng ba tuần.

Bên cạnh đó, ông nhận định số ca Covid-19 tăng còn do hiện tượng tái nhiễm. "Bởi 75% dân số đã nhiễm bệnh, các ca tái nhiễm sẽ xuất hiện ở bất kỳ làn sóng mới nào", ông nói.

Tỷ lệ tái nhiễm nCoV ở Singapore tăng lên trong tháng qua, chiếm khoảng 17% trong số các trường hợp hiện tại. Cơ hội tái nhiễm virus trong một đến ba tháng sau lần dương tính trước đó thấp hơn nhiều so với nhiễm bệnh lần đầu. Tuy nhiên, miễn dịch cơ thể sẽ suy giảm theo thời gian.

"Người đã nhiễm bệnh vào tháng 10 năm ngoái hoặc sớm hơn có nguy cơ mắc bệnh gần tương đương với một người chưa từng nhiễm virus. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc mới tăng cao", Bộ trưởng Ong nhận định.

Giám đốc Dịch vụ Y tế Kenneth Mak cho biết dù số ca mắc tăng lên, số ca nặng và nhập viện không cao như trước. Singapore có đủ giường bệnh cho cả người mắc Covid-19 và những bệnh nhân thông thường.

Trước tình hình dịch bệnh nóng lên trong hai tuần qua, các bệnh viện công đã nhanh chóng triển khai thêm 200 giường cho người nhiễm nCoV.

Thục Linh (Theo CNA)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022