Sở Y tế TP.HCM vừa công kết quả giải trình tự gene các mẫu bệnh phẩm COVID-19 do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện. Theo đó, trong tuần thứ 3 của tháng 5/2025, các đơn vị giải mã trình tự gene của một số bệnh nhân có chẩn đoán lâm sàng COVID-19 nhập viện. Kết quả, biến chủng NB.1.8.1 được phát hiện ở 83% mẫu bệnh phẩm COVID-19.
Biến chủng COVID-19 mới xuất hiện ở TP.HCM: Vì sao lây lan nhanh bất thường?
Trao đổi với Báo điện tử VTC News, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Truyền nhiễm TP.HCM khẳng định: "Người dân không nên hoang mang trước thông tin này. Biến chủng NB.1.8.1 là biến thể của Omicron, được đánh giá là không đáng ngại. Làn sóng dịch do biến thể mới này gây ra cũng giống như những đợt biến thể khác xuất hiện gần đây".
Bác sĩ Khanh nhận định, số ca mắc gia tăng có thể do chúng ta tăng cường xét nghiệm và phát hiện dương tính với COVID-19. Còn thực tế, số ca mắc các bệnh viêm đường hô hấp thời gian gần đây ở các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM không gia tăng. Thực tế, theo quy luật, virus COVID-19 sẽ càng ngày càng yếu đi. Vì thế người dân cũng nên nhìn nhận virus này giống như cúm mùa.

Biến chủng NB.1.8.1 được phát hiện ở 83% mẫu bệnh phẩm COVID-19. (Ảnh minh họa)
Các chuyên gia khuyến cáo, ở ngoài cộng đồng, việc test COVID-19 cũng không nhiều ý nghĩa, nên người dân không nên đổ xô đi test. Tuy nhiên, trong bệnh viện thì việc test là cần thiết để cách ly và bảo vệ những người có nguy cơ cao.
Các chuyên gia lưu ý, thời điểm này, các gia đình cần lưu tâm bảo vệ những người có nguy cơ, gồm: Người cao tuổi, người có bệnh nền: Phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, suy thận… Những nhóm người này cần lắng nghe cơ thể, nếu có bất thường thì đi khám để được điều trị kịp thời.