Bé sống ở vùng núi cao, hoàn cảnh khó khăn chưa thể điều trị, phải sống trong cảnh không thể nhìn rõ chữ trong sách vở, không thể nhận diện gương mặt mọi người. Bé được các bác sĩ phát hiện khi khám bệnh thiện nguyện và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Ngày 26/3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nguyên, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội, cho biết sau mổ thay thủy tinh thể, thị lực của bé hồi phục 8/10, có thể nhìn rõ mặt mọi người. Cô bé reo lên "con nhìn thấy mẹ rồi" khi tháo băng phẫu thuật.

MSG-1-1742994110-6917-1742994384.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SYQUWB4bngPpbTuQxi7eDQ

Bác sĩ Nguyên khám mắt cho bệnh nhi. Ảnh: Mỹ Linh

Đục thủy tinh thể bẩm sinh là dị tật bẩm sinh hiếm gặp của mắt. Ước tính tỷ lệ trẻ mắc bệnh khoảng 5 trên 10.000 ca. Bệnh có thể gây giảm thị lực vĩnh viễn, mất cơ hội phục hồi, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

"Đục thủy tinh thể bẩm sinh có thể không có triệu chứng rõ ràng, phụ huynh cần quan sát kỹ những biểu hiện như lác mắt, khó nhìn xa, hay nheo mắt", bác sĩ nói. Phẫu thuật càng sớm, cơ hội phục hồi thị lực càng cao, đặc biệt trong giai đoạn phát triển thị giác từ 0-6 tuổi.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ kiểm tra mắt định kỳ để phát hiện các bất thường và can thiệp kịp thời những bệnh lý mắt bẩm sinh.

Lê Phương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022