CDC ngày 24/7 công bố dữ liệu mới, cho thấy tỷ lệ sinh ở Mỹ năm 2024 giảm xuống mức 1,6, thấp nhất lịch sử nước này. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank), con số này ngang bằng với tỷ lệ sinh ở các nước Tây Âu.

Mỹ từng là một trong số ít các nước phát triển có tỷ lệ sinh lý tưởng để duy trì dân số, khoảng 2,1 trẻ trên mỗi phụ nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm dần trong gần hai thập kỷ do ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn sinh con hoặc chọn không sinh con.

afp-20250628-646f2te-v1-highre-7768-4156-1753407009.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zNldC7lseSShhd_zw432rQ

Một khán giả địu con đi xem bóng đá ở Philadelphia, Mỹ, ngày 28/6. Ảnh: AFP

Karen Guzzo, giám đốc Trung tâm Dân số Carolina tại Đại học Bắc Carolina, cho biết tỷ lệ sinh đang giảm ở phụ nữ hầu hết các nhóm tuổi sinh sản, và không thể thay đổi điều này một sớm một chiều.

Xu hướng tỷ lệ sinh giảm còn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như ổn định kinh tế, khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu. Giới chuyên gia chỉ ra những ảnh hưởng này có thể gây áp lực lên các hộ gia đình và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

"Mọi người kết hôn muộn hơn, lo lắng hơn về tình hình tài chính, bảo hiểm và các nguồn lực khác cần thiết để nuôi dạy con cái trong môi trường ổn định", Karen Guzzo, giám đốc Trung tâm Dân số Carolina tại Đại học Bắc Carolina, nêu quan điểm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất thay đổi chính sách thuế để ưu tiên những người có con. Ông Trump, tự gọi mình là "tổng thống sinh nở" đã ban hành sắc lệnh giảm chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận các quy trình như thụ tinh ống nghiệm.

Đức Trung (Theo AFP, AP, Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022