Nhà khảo cổ học hàng hải Sean Kingsley, Tổng Biên tập tạp chí Wreckwatch và là thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết đây là lần đầu tiên tàu cướp biển Barbary được tìm thấy trong khu vực này.

Cướp biển Barbary, có khi được gọi là cướp biển Ottoman, bắt đầu hoạt động vào thế kỷ 15 ở Algiers - khi đó là một phần của Đế chế Ottoman - và gây kinh hoàng trong suốt hàng trăm năm sau đó.

edit-untitled-1722995911863934119208-1723165530811-17231655310671349682505.jpeg

Một số hiện vật từ con tàu cướp biển được thiết bị ROV chụp được - Ảnh: Seascape Artifact Exhibits

Nhóm cướp biển này đã hoành hành trên khắp Địa Trung Hải, nhưng nhiều nhất là phía Tây Địa Trung Hải.

Ngoài chiếm giữ các tàu buôn, cướp biển Barbary còn thực hiện các cuộc đột kích vào các thị trấn và làng mạc ven biển châu Âu.

Con tàu vừa được tìm thấy được trang bị vũ khí hạng nặng và có vẻ đang hướng đến bờ biển Tây Ban Nha để cướp bóc, bắt giữ người dân làm nô lệ.

Vào thời kỳ đó, những người bị bắt kiểu này bị giữ để đòi tiền chuộc hoặc bị bán vào hoạt động buôn bán nô lệ ở Bắc Phi.

untitled-1722996012308783616527-1723165531789-17231655319441966911231.jpg

Cướp biển Barbary tấn công tàu buôn ở Địa Trung Hải các thế kỷ trước - Tranh tư liệu

Nhưng may mắn cho người dân thời kỳ đó, con tàu cuối cùng đã bị đắm và chôn vùi dưới đáy biển ở khu vực eo biển Gibraltar - cửa ngõ giữa Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, ở độ sâu khoảng 830 m.

Con tàu dài khoảng 14 m và thuộc dạng tàu tartane, một loại tàu nhỏ có cánh buồm tam giác trên hai cột buồm cũng có thể được đẩy bằng mái chèo.

Tên gọi này là do buồm làm bằng vải Tartanes được cướp biển Barbary sử dụng vào thế kỷ 17 và 18, một phần là để các tàu khác nhầm chúng là tàu đánh cá.

Vũ khí trên tàu bao gồm 4 khẩu pháo lớn, 10 khẩu súng xoay và nhiều súng hỏa mai cho thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 tên cướp biển.

Con tàu bị đắm cũng được trang bị một loại kính thiên văn sơ khai, mang tính cách mạng vào thời điểm đó và có thể đã được thu giữ từ một con tàu châu Âu.

Các hiện vật khác của xác tàu đắm ủng hộ quan điểm cho rằng đây là một con tàu cướp biển chở đầy hàng hóa bị đánh cắp: Một bộ sưu tập chai rượu thủy tinh sản xuất ở Bỉ hoặc Đức, chén trà sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì vậy, mặc dù ngụy trang khá giống một tàu buôn, các nhà khảo cổ vẫn khẳng định đó là tàu cướp biển.

Hoạt động của cướp biển Barbary đã kết thúc vào đầu thế kỷ 19, khi bị đánh bại trong Chiến tranh Barbary do lực lượng Mỹ, Thụy Điển và Vương quốc Norman ở Sicily ở miền Nam nước Ý thực hiện.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022