Phát biểu tại hội nghị Mở khóa Tương lai ở Bangkok ngày 17/7, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho rằng chương trình thị thực vàng có khả năng mang lại giá trị tương đương 500 tỷ USD cho nền kinh tế Thái Lan.

Theo ông, một chương trình như vậy có thể thu hút 600.000 người nộp đơn xin thị thực. Mỗi người nộp một triệu USD để được cấp thị thực, đổi lại sẽ có quyền mua bất động sản tại Thái Lan. Số tiền thu được sẽ dùng để tài trợ giáo dục cho người dân Thái Lan.

Người nước ngoài hiện không được đứng tên sở hữu đất dưới bất kỳ hình thức nào, trừ một số ngoại lệ đặc biệt. Người nước ngoài có thể mua căn hộ chung cư, nhưng tổng diện tích các căn hộ sở hữu không được vượt quá 49% tổng diện tích sàn của toàn bộ tòa nhà.

"Chương trình thị thực vàng sẽ thúc đẩy tiêu dùng, tăng trưởng GDP, giảm nợ công. Đây là nguồn tiền mới, rất đáng để theo đuổi", ông Thaksin phát biểu.

2023-08-22T030125Z-1465393408-7021-6926-1752813272.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fSNjQm2jmT6H1qB9P2Cz2g

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Don Mueang ở Bangkok, tháng 8/2023. Ảnh: Reuters

Cựu thủ tướng Thaksin trở về Thái Lan hồi tháng 8/2023 sau hơn một thập kỷ lưu vong. Ông không giữ chức vụ nào trong chính phủ Thái Lan và cũng cam kết tránh xa chính trường, nhưng sẵn sàng làm cố vấn cho con gái Paetongtarn Shinawatra. Bà Paetongtarn vừa bị đình chỉ chức thủ tướng sau bê bối rò rỉ điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Giới quan sát cho biết ông Thaksin vẫn có ảnh hưởng đáng kể lên các nhà hoạch định chính sách thông qua đảng Pheu Thai cầm quyền, do bà Paetongtarn lãnh đạo.

Ngày 13/7, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira đã mời ông Thaksin dự họp nội bộ của nội các, tập trung vào các phản ứng kinh tế của Bangkok trước chính sách thuế của Mỹ. Nhiều người chỉ trích việc cho phép người không giữ chức vụ nào dự họp nội các là vi phạm luật đạo đức công vụ.

Kinh tế Thái Lan, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu và du lịch, ghi nhận mức tăng trưởng trung bình dưới 2% trong thập kỷ qua, chậm hơn các nền kinh tế lớn khác ở Đông Nam Á.

Tốc độ tăng trưởng GDP đang bị hạn chế bởi nợ hộ gia đình, lượng du khách giảm sút. Thái Lan cũng có nguy cơ bị đối tác xuất khẩu lớn nhất là Mỹ áp thuế 36%.

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Nation Thailand)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022