hong-y-nhiep-chinh-kevin-farrell-21033-1745281104926-17452811054221135100043.jpg

Hồng y Kevin Farrell. Ảnh: Vatican News

Theo CNN và NPR, Hồng y Kevin Farrell sinh ra ở Dublin, Ireland nhưng trở thành công dân Mỹ sau nhiều năm phụng sự ở quốc gia này.

Hồng y Farrell, cựu Giám mục Dallas, nắm vai trò nhiếp chính, phụ trách tài chính và những việc thế tục của giáo hoàng, hiện là người đứng đầu Tòa thánh Vatican trong thời gian giáo hoàng vừa qua đời hoặc từ chức trong khi chờ người mới được bầu chọn. Ông từng nắm giữ một loạt chức vụ ở Vatican trước khi được Giáo hoàng Francis đề cử vào vị trí nhiếp chính vào năm 2019.

Hồng y Farrell, 77 tuổi từng theo học tại Đại học Salamanca ở Tây Ban Nha, Đại học Gregorian ở Rome, Italia và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Notre Dame ở Indiana, Mỹ. Ông có bằng triết học và thần học của Đại học St. Thomas ở Rome.

Theo tiểu sử của Hồng y Farrell tại Vatican, ông được thụ phong linh mục vào ngày 24/12/1978 và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là cha tuyên úy tại Đại học Monterrey ở Mexico. Ông chuyển đến Mỹ để gia nhập Tổng giáo phận Washington vào năm 1984.

Trình độ chuyên môn của ông Farrell đã khiến Giáo hoàng Francis chú ý và đưa ông trở thành một trong những cộng sự đáng tin cậy nhất của mình.

Năm 2016, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Giám mục Dallas Farrell trở thành lãnh đạo Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống. Cuối năm đó, Giáo hoàng phong ông làm hồng y và tiếp tục nâng ông lên các vị trí mới. Ba năm sau, Giáo hoàng lại chọn ông cho vị trí quan trọng và nhạy cảm là Hồng y nhiếp chính.

Hồng y Farrell là giám mục Mỹ có cấp bậc cao nhất trong bộ máy hành chính trung ương của Giáo hội Công giáo và được biết đến là người ra quyết định dứt khoát và tổ chức tốt. Hồng y Farrell có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, hai ngôn ngữ được dùng rộng rãi nhất trong Giáo hội Công giáo. Ông cũng nói được tiếng Italia và Gaelic của Ireland.

Hồng y Farrell từng liên quan tới một nhân vật tai tiếng. Từ năm 2002 - 2006, ông làm việc và sống cùng Theodore McCarrrick, một hồng y từng có thời rất quyền lực nhưng bị Giáo hoàng Francis tước bỏ chức vụ vào năm 2019 do quấy rối tình dục cả người lớn lẫn trẻ em.

Vị trí nhiếp chính không làm Hồng y  Farrell mất tư cách trở thành Giáo hoàng. Theo Times, có 2 hồng y nhiếp chính từng được bầu làm Giáo hoàng. Đó là Hồng y Gioacchino Pecci được bầu làm Giáo hoàng Leo XIII năm 1878 và Hồng y Eugenio Pacelli trở thành Giáo hoàng Pius XII năm 1939. Trong lịch sử Tòa thánh Vatican, chưa có Giáo hoàng nào đến từ Mỹ hoặc Ireland.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022