Ngày 30/5, Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2025.
Theo đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, đánh giá 125 công trình hồ đập, ghi nhận 34 công trình có nguy cơ mất an toàn cao. Điển hình, đập Phú Dụng bị hư hỏng nặng cần lưu ý trong mùa mưa lũ.

Trước tình trạng công trình đập ngăn mặn Vĩnh Phước xuống cấp, trong năm 2024 cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiến nghị bố trí 1,4 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa.
Cụ thể, đập bị thấm nặng qua thân đập, một số vị trí bị nước thấm ướt đọng trên mái đập. Sau khi xử lý tạm thời, qua theo dõi năm 2024, hiện tượng thấm có xu hướng phát triển thêm.
Ngoài ra, có 5 tràn bị hư hỏng nặng cần lưu ý gồm tràn Nghĩa Hy, tràn Nam Thạch Hãn, tràn Ái Tử, Khe Mây và Trúc Kinh..
Ngoài công trình hồ đập, tỉnh Quảng Trị có khoảng 481 công trình đập dâng, trạm bơm, cống ngăn mặn, kênh mương các loại cùng với hệ thống ao, hồ, đầm, trạm bơm dã chiến… Qua kiểm tra, đánh giá, ghi nhận 51 công trình hư hỏng, xuống cấp..
Theo Sở NN&MT, để đảm bảo an toàn cho công trình trước mùa mưa lũ năm 2025 cần sửa chữa tại công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, cửa tràn xả lũ hồ chứa nước Trúc Kinh, Ái Tử, đập tràn ngăn mặn Châu Thị, đập Phú Dụng, mặt đập hồ chứa nước Ái Tử.
Sở NN&MT đề nghị Bộ NN&MT ưu tiên hỗ trợ, bố trí kinh phí dự kiến khoảng 34,5 tỷ đồng để đầu tư sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các hạng mục hư hỏng nặng nói trên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý, chủ động bố trí nguồn kinh phí để ưu tiên xử lý các sự cố hư hỏng công trình trọng điểm, xung yếu.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, nhận định tình hình thiên tai, thời tiết năm 2025, từ tháng 7, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu hoạt động ở khu vực biển Đông. Tổng lượng mưa ở hầu hết các khu vực được dự báo tương đương hoặc cao hơn trung bình nhiều năm.
Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ, ông Hoàng Nam, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở NN&MT hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các công trình, vùng hạ du đập.
Bên cạnh đó, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình liên quan đến thủy lợi, đê điều trước mùa mưa lũ, đặc biệt các công trình khắc phục, xử lý khẩn cấp và có phương án ứng phó với thiên tai đảm bảo an toàn khi có mưa bão…
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý, chủ động bố trí nguồn kinh phí để ưu tiên xử lý các sự cố hư hỏng công trình trọng điểm, xung yếu.

GĐXH - Qua kiểm tra, một số hạng mục của các hồ đập trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có dấu hiệu xuống cấp, hiện tượng sạt trượt mái và thấm. Để đảm bảo an toàn cần bố trí nguồn kinh phí để tiến hành sửa chữa, nâng cấp.