Phát ngôn viên của Harry ngày 10/4 thông báo Công tước xứ Sussex thăm phòng khám Superhumans Center ở Lviv, miền tây Ukraine, nơi đang điều trị cho các thương binh, thường dân, trẻ em bị thương. Miền tây Ukraine nằm xa tiền tuyến nhưng đôi khi vẫn hứng các đòn tập kích tên lửa của Nga.
Đây là một trong những trung tâm cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu cho thương binh ở Ukraine. Trung tâm cung cấp miễn phí các dịch vụ lắp tay chân giả, phẫu thuật tái tạo, hỗ trợ tâm lý.
Trong chuyến thăm, Harry đi cùng nhóm quỹ Invictus Games, đại hội thể thao cho cựu binh và thương binh. Anh cũng gặp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Ukraine Natalia.

Harry (giữa) gặp gỡ thương binh Ukraine tại Superhumans Center, Lviv, ngày 10/4. Ảnh: AP
Chuyến thăm chỉ được công khai sau khi Harry rời Ukraine. Công tước xứ Sussex đến Ukraine sau khi dành hai ngày ở London dự phiên tòa kháng cáo chính phủ tước quyền bảo vệ an ninh của mình. Harry đã rút khỏi Hoàng gia Anh và chuyển đến Mỹ định cư năm 2020.
Người đầu tiên thuộc Hoàng gia Anh thăm Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát là bà Sophie, Công tước phu nhân xứ Edinburgh, thím của Harry. Bà có chuyến thăm không báo trước đến Kiev vào năm 2024.
Các thành viên Hoàng gia Anh công khai ủng hộ Ukraine. Vua Charles III tháng trước đã dùng trà với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại điền trang Norfolk, hai ngày sau khi lãnh đạo Ukraine có cuộc đấu khẩu với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Đức Trung (Theo AP, Guardian)