Theo khảo sát được PRRI công bố ngày 22/1, tỷ lệ người trưởng thành thuộc cộng đồng dị tính, song tính, đồng tính, chuyển giới... (LGBTQ) trong thế hệ Gen Z (sinh năm 1997-2012) cao hơn hẳn so với các nhóm khác. Tỷ lệ này trong nhóm người trưởng thành nói chung là 10%, nhóm Millenials là 16% và nhóm baby boomer (sinh năm 1946-1964) là 4%.

Cụ thể, trong thế hệ Gen Z, 72% người được hỏi cho hay họ là người dị tính, 15% song tính, 5% đồng tính nam/nữ, 8% là người chuyển giới hoặc thuộc nhóm khác.

2016-06-27t120000z-2117705352-6735-3778-1706169614.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jy6sFzlyH4ObJaFp5VPKtg

Nhân viên Apple diễu hành ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ ở San Francisco, Mỹ, năm 2016. Ảnh: Reuters

"Rõ ràng là những người trưởng thành thuộc thế hệ Gen Z rất khác biệt về bản sắc LGBTQ so với nhóm người Mỹ nhiều tuổi hơn", Melissa Deckman, giám đốc điều hành PRRI, nhận định.

PRRI là tổ chức giáo dục, nghiên cứu phi lợi nhuận ở Mỹ, chuyên tiến hành các cuộc thăm dò dư luận với nhiều chủ đề, đặc biệt là các vấn đề chính trị liên quan đến giá trị tôn giáo.

PRRI thực hiện khảo sát này với hơn 6.600 người 18-25 tuổi thuộc thế hệ Gen Z trên toàn nước Mỹ trong tháng 8-9/2023.

Các chuyên gia của PRRI cũng chỉ ra người trưởng thành Gen Z ở Mỹ đa dạng sắc tộc hơn các thế hệ cũ, ít khả năng gắn kết tôn giáo hơn và ít tin tưởng phe Cộng hòa hơn.

PRRI công bố khảo sát trong bối cảnh quyền của cộng đồng LGBTQ gặp nhiều thách thức tại Mỹ. Các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc năm 2023 công bố hơn 500 dự luật gây bất lợi cho cộng đồng này, trong đó 75 dự luật đã được ký thành luật.

Đức Trung (Theo NBC News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022