Chính sách này có hiệu lực từ ngày 27/4, được áp dụng với 5 giống chó dữ gồm: American Staffordshire Terrier, American Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler và Tosa Nhật Bản, Korea Herald ngày 23/1 đưa tin.

Người muốn nuôi bất kỳ chó nào trong 5 giống trên phải được chính quyền thành phố hoặc tỉnh cấp phép. Những người đã sở hữu chó trong 5 giống trên phải xin giấy phép trong vòng 6 tháng kể từ khi chính sách có hiệu lực.

395451045-728697809282638-5156-5540-2786-1706092510.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VJ3MSjPyz3V1F3E-MgD7ig

Chó pit bull tại một vùng ngoại ô ở Hàn Quốc, tháng 10/2023. Ảnh: Facebook/Korea Pitbull Terrier

Giới chức Hàn Quốc sẽ đánh giá mức độ hung dữ và các đặc điểm của từng con để quyết định có cấp phép hay không. Những cá thể không thuộc 5 giống trên vẫn có thể bị xếp loại chó dữ nếu có nguy cơ gây thương tích đáng kể đối với người và động vật.

Luật Hàn Quốc quy định chó dữ không được phép ra đường nếu không có chủ đi kèm hay không được đeo xích và rọ mõm. Những con chó này cũng không được phép vào các cơ sở có trẻ em, trong đó có trường tiểu học.

Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc ghi nhận ít nhất 2.000 trường hợp chó tấn công người mỗi năm trong giai đoạn 2018-2022, với xu hướng ngày càng tăng. Theo luật, chủ có thể bị phạt hai năm tù hoặc phạt tiền 15.000 USD nếu chó tấn công, gây thương tích cho người khác.

Đức Trung (Theo Korea Herald)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022